Với tính chất phân hóa của đề thi cùng dữ liệu từ các mùa tuyển sinh trước, bức tranh điểm chuẩn năm nay đang dần lộ diện với những dự báo mang tính ổn định nhưng không kém phần kịch tính.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội vừa khép lại cũng là lúc cuộc nín thở chờ đợi điểm chuẩn bắt đầu.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2024-2025
Ảnh minh họa.

Đề thi phân hóa nhẹ và cái bóng từ mặt bằng điểm số năm trước

Ngay sau khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tâm điểm chú ý của toàn bộ học sinh và phụ huynh đã lập tức đổ dồn về mức điểm chuẩn của các trường công lập. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay của cả 3 môn nhìn chung đều tương đối vừa sức, bám sát cấu trúc chương trình học và đi đúng định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, môn Ngữ văn nhận được "mưa lời khen" từ thí sinh nhờ phần ngữ liệu gần gũi, khơi gợi được những suy nghĩ và góc nhìn cá nhân độc lập. Môn tiếng Anh cũng diễn ra khá êm ả khi các dạng câu hỏi được giữ ở mức độ phân hóa vừa phải, không đánh đố hay xuất hiện các cấu trúc bất thường.

Tuy nhiên, môn Toán lại được các chuyên gia nhận định là "chìa khóa" có khả năng xoay chuyển cục diện điểm chuẩn nhiều nhất. Nguyên nhân là do bài thi hình học năm nay xuất hiện một số câu hỏi mang tính phân loại rõ nét và có độ phân hóa cao hơn hẳn so với mùa thi trước.

Nhìn lại lịch sử tuyển sinh gần nhất, nhóm 5 trường THPT dẫn đầu Hà Nội về mức độ cạnh tranh bao gồm Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Phan Đình Phùng, Việt Đức và Yên Hòa đều xác lập một đỉnh điểm chuẩn rất cao, dao động từ 25 đến 25,5 điểm. Để chạm tay vào tấm vé của nhóm trường tốp đầu này, các sĩ tử bắt buộc phải duy trì phong độ cực kỳ xuất sắc với mức điểm trung bình mỗi môn phải đạt khoảng 8,4 điểm.

Trong khi đó, khu vực các trường thuộc nhóm giữa với mức điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 18 đến 23 điểm lại chứng kiến cuộc cạnh tranh nghẹt thở nhất. Đây là nơi tập trung độ nén thí sinh vô cùng lớn có học lực khá. Tại phân khúc này, một biến động nhỏ chỉ vài phần mười điểm chuẩn cũng đủ để tạo nên một cuộc hoán đổi vị trí của hàng nghìn thí sinh.

Ngưỡng an toàn kỳ vọng và những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Dựa trên những phân tích về độ khó của đề thi, giới chuyên môn dự báo ngưỡng điểm chuẩn của các trường dẫn đầu tại Hà Nội năm nay nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ vững ở mức 24,5 đến 25,5 điểm. Như vậy, những thí sinh có năng lực làm bài tốt, đạt mức điểm trung bình từ 8 điểm trở lên cho mỗi môn thi vẫn sẽ nắm giữ lợi thế vô cùng lớn trong cuộc đua sở hữu suất học tại các trường công lập có sức hút cao. Mặc dù vậy, các bậc phụ huynh và học sinh cũng cần lưu ý rằng điểm chuẩn cuối cùng không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào đề thi, mà còn là kết quả tổng hòa từ số lượng nguyện vọng đăng ký thực tế, chỉ tiêu tuyển sinh riêng của từng trường và phổ điểm thực tế của toàn bộ thí sinh.

Để chủ động trong các bước tiếp theo, người học cần ghi nhớ kỹ lịch trình tuyển sinh đã được lên kế hoạch cụ thể. Dự kiến, kết quả thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 sẽ được công bố chính thức trong khoảng thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 22/6. Điểm chuẩn của các trường THPT công lập trên địa bàn cũng sẽ được công khai đồng thời trong khung thời gian này.

Ngay sau khi biết điểm, những học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại các cơ sở giáo dục từ ngày 19/6 đến hết ngày 25/6. Cũng trong ngày 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành việc trả hồ sơ cùng "Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027" cho học sinh.

Giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất là thủ tục xác nhận nhập học. Thời gian hệ thống mở để các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học (theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp) sẽ bắt đầu từ 13h30 ngày 25/6 và kéo dài đến hết ngày 27/6. Đối với các trường THPT công lập chất lượng cao, quy trình xác nhận nhập học sẽ được tổ chức riêng biệt theo hình thức trực tiếp, bắt đầu từ 13h30 ngày 25/6 và kết thúc vào ngày 27/6.

PV (SHTT)