-
Á hậu Việt sang Phần Lan sau ly hôn, chật vật tìm nhà thuê để bắt đầu cuộc sống mới -
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? -
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành
Giới trẻ
10/08/2026 07:13Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân?
Mùa tuyển sinh năm 2026 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về mặt bằng điểm chuẩn. Nếu năm 2025, nhiều ngành có mức điểm tiệm cận 30, năm nay điểm chuẩn đã hạ nhiệt đáng kể, đặc biệt ở những ngành vốn có tính cạnh tranh cao.
Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhà trường chính thức không sử dụng tổ hợp C00 tại 14 ngành đào tạo, trong đó có nhiều ngành từng thu hút đông đảo thí sinh như Báo chí, Quan hệ công chúng, Đông phương học, Tâm lí học và Hàn Quốc học.

Thay vào đó, trường tăng cường sử dụng các tổ hợp có môn tiếng Anh như D01, D14 và D15. Sự điều chỉnh này nằm trong định hướng quốc tế hóa chương trình đào tạo, đồng thời nâng cao vai trò của ngoại ngữ trong quá trình học tập tại trường.
Việc thay đổi tổ hợp xét tuyển đã tạo ra tác động rõ rệt lên điểm chuẩn năm nay. Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 19,00 đến 25,50 điểm.
Đáng chú ý nhất là sự sụt giảm tại nhóm ngành được xem là "hot". Ngành Báo chí từng lấy 28,20 điểm với tổ hợp C00 năm 2025 và từ 24,70 đến 25,70 điểm ở những tổ hợp khác. Sang năm 2026, điểm chuẩn chung của ngành ở các tổ hợp như A01, D01, D14... chỉ còn 22,00 điểm. Nếu so cùng tổ hợp xét tuyển, mức giảm dao động từ 2,70 đến 3,70 điểm.
Tương tự, ngành Quan hệ công chúng giảm từ 28,95 điểm với C00 năm 2025 xuống 24,20 điểm năm 2026. Khi đối chiếu với các tổ hợp D01, D14 và C03 của năm trước, mức giảm nằm trong khoảng 1,25 đến 2,25 điểm.
Đông phương học cũng ghi nhận mức giảm đáng kể khi điểm chuẩn từ 28,00 điểm với C00 năm 2025 xuống 22,50 điểm trong năm nay. Nếu so sánh trên cùng các tổ hợp khối D, điểm chuẩn giảm từ 2,00 đến 3,00 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Tâm lí học giảm từ 29,00 điểm với C00 năm 2025 xuống 25,00 điểm năm 2026 ở nhóm xét D01/HSA. So với các tổ hợp ngoài C00, mức giảm thực tế từ 0,50 đến 1,50 điểm.

Dù vậy, một số ngành vẫn duy trì mặt bằng điểm cao do tiếp tục giữ phương thức xét tuyển cũ. Lịch sử có điểm chuẩn 25,50 điểm với C00 và 24,00 điểm với D01; Văn học đạt 25,41 điểm với C00 và 23,91 điểm với D01; trong khi Công tác xã hội lấy 25,17 điểm với C00.
Lý giải về điểm chuẩn năm 2026, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết phổ điểm phổ biến của thí sinh năm nay nằm trong khoảng 21-26 điểm. Một số ngành lấy ngưỡng điểm trúng tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo ông Sơn, năm nay không còn những mức điểm chuẩn rất cao, từ 29 điểm hoặc cận 30 điểm như từng xuất hiện ở một số năm trước.
Đáng chú ý, chương trình đào tạo Truyền thông đa phương tiện của trường được thiết kế với 30% nội dung giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngay trong năm đầu tuyển sinh, chương trình đã thu hút thí sinh sử dụng các tổ hợp khối D và trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.
Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả này cũng cho thấy định hướng đào tạo đang được triển khai là phù hợp, nhất là trong bối cảnh truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ngày càng phát triển.
PGS.TS Đặng Hồng Sơn cho biết điểm chuẩn năm nay thực tế nằm trong dự tính và phù hợp với khoảng 22-26 điểm mà nhà trường từng công bố trước đó.
Về nguyên nhân, trước hết, mùa tuyển sinh 2026 trường không sử dụng tổ hợp C00 tại 14/29 ngành đào tạo đại học. Điều này khiến mặt bằng điểm chuẩn chung giảm nhẹ so với những năm gần đây, đồng thời không còn xuất hiện mức điểm 29 hoặc trên 29.
Bên cạnh đó, nhà trường chủ động tạo độ chênh 1,5 điểm giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp khối A và D. Chính sách này nằm trong chiến lược tuyển chọn những thí sinh thuộc nhóm 10% có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, hướng tới mục tiêu đào tạo tinh hoa theo định hướng chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Một yếu tố khác được nhà trường nhấn mạnh là việc gia tăng số lượng thí sinh có năng lực tiếng Anh tốt, thông qua chứng chỉ quốc tế và các tổ hợp khối D. Đây là một phần trong chiến lược quốc tế hóa chương trình đào tạo, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường đại học theo định hướng của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Như vậy, sự sụt giảm điểm chuẩn năm 2026 không chỉ phản ánh sự thay đổi về mức điểm, mà còn cho thấy những điều chỉnh đáng kể trong cách thức tuyển sinh và định hướng đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Quán giò bê nổi tiếng Nghệ An bị phạt vì xuất hiện côn trùng gây hại trong khu chế biến (07:57)
- Á hậu Việt sang Phần Lan sau ly hôn, chật vật tìm nhà thuê để bắt đầu cuộc sống mới (07:41)
- Giá vàng hôm nay 10/8/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, giá SJC được kỳ vọng thế nào? (07:30)
- Ông Trump tính gia tăng sức ép kinh tế, chờ Iran xuống thang? (07:26)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? (07:13)
- Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau bữa cơm rang từ cơm nguội để nhiều ngày (1 giờ trước)
- Miền Bắc nắng nóng cả tuần, có nơi trên 38 độ C (1 giờ trước)
- Vì sao du khách mê mẩn, ngư dân lại e ngại Mũi Nghê? (1 giờ trước)
- Em trai ngôi sao Man City bị chuyên gia Indonesia chê “vô dụng” (1 giờ trước)
- Liverpool thua ngược cay đắng trước Monaco ngay tại Anfield (1 giờ trước)