-
Lừa đảo học bổng du học: Hé lộ chiêu trò tinh vi, phụ huynh và học sinh cần lưu ý điều này -
HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Sự giao hòa giữa các chất riêng và 46 thế hệ -
Bất ngờ với chân dung thật của tác giả “Phở Anh Hai” -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt bỏ ven đường -
Vai trò đặc biệt của Đoàn Di Băng trong công ty nơi Nguyễn Quốc Vũ làm đại diện pháp luật -
Truy tìm gã đàn ông đi Vespa đỏ đấm gãy xương hàm nam thanh niên trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội -
Danh tính tác giả tựa game "Phở Anh Hai" khiến cộng đồng mạng phát sốt -
Vụ tiệm photobooth ở Hà Nội bị tố tung ảnh nhạy cảm của khách lên web đen: Người trong nghề lên tiếng -
Cái kết đắng cho thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh -
Xác minh clip 2 người đi xe máy dùng chân đẩy ô tô chạy trên đường
Giới trẻ
13/03/2025 13:15Đột quỵ 'càn quét' người trẻ
Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Mỗi năm, trên thế giới có hơn 14 triệu ca đột quỵ não mới, đồng nghĩa trung bình cứ 3 giây trôi qua có 1 người bị đột quỵ. Toàn thế giới ghi nhận 6,5 triệu ca tử vong mỗi năm.
Tại Việt Nam, đột quỵ đã vượt qua ung thư, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và con số này ngày càng tăng.
Không còn ở mức 200.000 ca/năm
Phó giáo sư, Tiến sĩ Tạ Bá Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cho biết, đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng thứ 2 trong 10 bệnh lý nội khoa trên thế giới. Tại Việt Nam, nguyên nhân này đứng hàng đầu. Không ít trường hợp sống sót có di chứng nặng nề.
Theo số liệu chính thức, nước ta có khoảng 200.000 người đột quỵ mỗi năm. Tuy nhiên, bác sĩ Thắng cho rằng, đây là thống kê từ nhiều năm trước, chưa phản ánh đầy đủ về thực trạng đột quỵ ở Việt Nam.
“Các trung tâm hay khoa phòng cấp cứu đột quỵ luôn quá tải. Chỉ tính riêng Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) mỗi năm cấp cứu gần 20.000 ca, ở Bệnh viện Quân y 103 là 2.500 ca”, bác sĩ Thắng nói.
Phó giáo sư Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết, trong 4 năm thành lập, đơn vị này tiếp nhận trung bình khoảng 10.000 bệnh nhân mỗi năm, có tháng lên tới 1.000 trường hợp. Có đêm các bác sĩ tiếp nhận 6 ca cấp cứu đều dưới 45 tuổi, chỉ 4 người được cứu sống. Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ dịp Tết Ất Tỵ, Trung tâm tiếp nhận 566 ca cấp cứu đột quỵ.
Cùng trong thời gian trên, Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, khoa đã tiếp nhận 380 ca đột quỵ, trong đó 80% bị nhồi máu não, 20% do xuất huyết não. Tỷ lệ bệnh nhân trẻ chiếm 15-20%.

Riêng năm 2024, số bệnh nhân đột quỵ được cơ sở y tế này tiếp nhận hơn 17.000 người, cao nhất từ trước tới nay.
Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Bệnh viện Đột quỵ Cần Thơ năm 2024 tiếp nhận 50.000 ca cấp cứu, bao gồm 26.000 ca đột quỵ. Trong 5 năm trước đó, con số trung bình là 20.000 ca/năm. Bệnh nhân được cứu sống trong thời gian vàng (3,5-4 giờ sau khi có triệu chứng) là 22%.
'Thủ phạm' gây đột quỵ ở người trẻ
Trước đây, đột quỵ chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi nhưng hiện nay số người trẻ tử vong vì đột quỵ đang lên cao. Tỷ lệ ca đột quỵ dưới 45 tuổi ghi nhận tại các trung tâm đột quỵ chiếm 15%. Trong hơn 500 ca cấp cứu đột quỵ ở Bệnh viện Bạch Mai dịp Tết, số bệnh nhân dưới 50 tuổi lên tới 45%.
Theo bác sĩ Khổng Hữu Phú - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2025, Trung tâm này đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ ở người trẻ, bao gồm cả nhồi máu não và chảy máu não.
Ngày 27/2, nam thanh niên 21 tuổi vào viện do nhồi máu não. Trước đó vài ngày, một nam bệnh nhân 31 tuổi, tiền sử khỏe mạnh cũng được cấp cứu sau 9 giờ đột quỵ. Người đàn ông này ngủ dậy và choáng váng và ngã trong nhà vệ sinh.
Trong 2 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Đột quỵ này đã tiếp nhận 390 ca.
Ở các bệnh viện khác cũng ghi nhận nhiều ca bệnh trẻ, trước đó không có biểu hiện bất thường. Một người đàn ông 32 tuổi đang chơi cầu lông cùng bạn bè đột nhiên yếu liệt nửa người, thất ngôn nên được đưa vào Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ.
Tình trạng của bệnh nhân đột quỵ sau khi cấp cứu như sau:

Tiến sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM cho biết, hiện nay cấp cứu đột quỵ đang là một trong những vấn đề nổi trội nhất trong y khoa không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.
Trước đây, mọi người rất sợ bệnh ung thư nhưng mối quan tâm hiện nay về tình trạng nguy cấp cho sức khỏe là đột quỵ và bệnh tim mạch. Thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của đột quỵ.
Bác sĩ Cường nhấn mạnh, con người vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm gây ra đột quỵ. Ngoài những nguyên nhân không thay đổi được như tuổi tác, di truyền, dị tật bẩm sinh dẫn đến đột quỵ ở người trẻ thì rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn không khoa học là tác nhân hàng đầu.
Nếu một người hút thuốc lá từ 18 tuổi, đến khoảng 40 tuổi sẽ đối mặt với nguy cơ đột quỵ gấp 10 lần so với người không hút. Các vấn đề thừa cân, béo phì, ít vận động, mỡ máu cao dẫn đến tiểu đường, huyết áp cao làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ trong cộng đồng.
Các yếu tố khác như môi trường, thức ăn, stress, áp lực, vận động trí não hoặc vận động thể lực quá mức cũng có thể gây ra đột quỵ.
Việc chẩn đoán đột quỵ không khó, với các cơ sở y tế lớn chỉ cần 15 phút, bác sĩ có thể đánh giá cả nguyên nhân dị tật, dị dạng mạch máu não cũng như xuất huyết não, nhồi máu não.
Điều đáng ngại là khi có 3 dấu hiệu kinh điển là mặt méo, yếu liệt tay chân và khó nói, người bệnh có thể hiểu lầm là trúng gió, sơ cứu bằng cách cạo gió, cắt lể châm kim, giật tóc mai. Một số người lại cố cho bệnh nhân uống thuốc hoặc nhét viên An cung ngưu hoàng hoàn càng làm tăng nguy cơ sặc dẫn tới tử vong.
Tiến sĩ Cường nhấn mạnh, 20-30 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất bảo vệ sức khỏe. Nếu người trẻ chủ quan, khi bước vào giai đoạn 50-60 tuổi thì đã quá muộn.
“Thực tế, đa số những người trẻ, khỏe thường cho rằng đột quỵ không xảy ra và điềm nhiên uống bia, rượu, thuốc lá, ngại tập thể dục. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên chân thành, hãy thực sự quan tâm và có hành động vì sức khỏe”, bác sĩ Cường nói.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (1 giờ trước)
- Xuất hiện "Nhện mặt người" gây kinh ngạc, nhà côn trùng học hé lộ danh tính thực sự (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Dùng kem chống nắng nhà Đoàn Di Băng có nguy cơ "lão hóa cấp tốc" và ung thư da (1 giờ trước)
- Cập nhật "siêu bão" Kalmaegi (số 13) đang mạnh lên rất nhanh: Giật cấp 17, trọng tâm đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Công an điều tra vụ tiệm ảnh phong cách Hàn Quốc nghi lắp camera quay lén, phát tán clip nhạy cảm của nữ sinh lên "web đen" (1 giờ trước)
- Ngoài kem chống nắng, Công ty của chồng Đoàn Di Băng sản xuất, buôn bán những gì? (2 giờ trước)
- Cảnh báo 12 ứng dụng nghe lén chứa mã độc, chuyên gia khuyên gỡ gấp (2 giờ trước)
- Lừa đảo học bổng du học: Hé lộ chiêu trò tinh vi, phụ huynh và học sinh cần lưu ý điều này (2 giờ trước)
- Nhập tịch cầu thủ sai, nhiều đội tuyển từng thất bại khi kháng cáo lên CAS (2 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Sự giao hòa giữa các chất riêng và 46 thế hệ (2 giờ trước)