-
Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" -
Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc -
Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành -
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh
Giới trẻ
19/12/2024 15:34Học cả chuyên Ngoại ngữ và Nhạc viện, nữ sinh giành học bổng Mỹ 8,6 tỷ đồng
Lê Hoàng Tiên, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) vừa nhận tin trúng tuyển vào Vassar College, ngôi trường xếp thứ 12 đại học khai phóng của Mỹ. Mức hỗ trợ tài chính Tiên nhận được khoảng 8,6 tỷ đồng trong 4 năm, bao gồm toàn bộ học phí và một phần chi phí sinh hoạt.
“Trong đợt tuyển sớm, em nộp khoảng 8 trường, nhưng đây là ngôi trường đầu tiên thông báo kết quả và cũng là trường em yêu thích nhất”, Tiên nói.
Vốn yêu thích âm nhạc và nghệ thuật, từ năm lớp 4, Tiên đã theo học piano hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song song với đó, nữ sinh vẫn theo học các chương trình văn hóa ở trên trường. Thời gian đầu, Tiên cảm thấy “khá mệt và mất nhiều thời gian”. Dẫu vậy, chưa khi nào nữ sinh muốn buông xuôi hay chọn bỏ một trong hai.
“Em yêu thích việc đứng trên sân khấu biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ. Dẫu vậy, em cũng nhận thấy mình có năng lực ở mảng học thuật, vì thế vẫn muốn duy trì cả hai”, Tiên nói.
Từ những năm cấp 1, Tiên đã là thành viên trong các đội tuyển Toán, tiếng Anh. Để cân bằng việc học tại hai ngôi trường, nữ sinh tự lên một thời gian biểu, trong đó duy trì cố định việc tập piano khoảng 1,5 – 2 tiếng mỗi ngày và tăng giờ tập vào các buổi cuối tuần. Việc học văn hóa và các hoạt động khác sẽ được sắp xếp vào các khoảng thời gian tương ứng còn trống.
Dù thời gian biểu dày đặc và liên tục phải di chuyển giữa hai ngôi trường, Tiên vẫn đạt được loạt thành tích về học thuật như giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh năm lớp 9, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10, giải Ba kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội... Ngoài ra, nữ sinh còn giành giải Nhất cuộc thi Piano Quốc tế Singapore (SIPC 2022).
Cuối năm lớp 10, Tiên bắt đầu đắn đo về con đường đi trong tương lai. Nữ sinh từng nghĩ sẽ đi du học các ngành liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật để phát huy sở trường của bản thân. Tuy nhiên sau đó, Tiên nhận thấy rằng các ngành về văn hóa và truyền thông cũng là lĩnh vực yêu thích, góp phần bảo tồn văn hóa và có thể giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng. Vì thế, Tiên quyết định tìm hiểu về ngành Truyền thông và Nghiên cứu văn hóa châu Á.
Nữ sinh lựa chọn một số trường của Mỹ, trong đó có Vassar College - một ngôi trường đại học khai phóng. Ngoài môn chuyên ngành, người học cũng có thể học thêm các môn nghệ thuật khác.
Đến đầu năm lớp 11, Tiên chính thức bắt tay vào làm hồ sơ. Vì thời gian gấp rút, nữ sinh ưu tiên phát triển các hoạt động sẵn có. Đối với các hoạt động cần nhiều công sức hơn như viết bài luận, nghiên cứu, nữ sinh lên kế hoạch tỉ mỉ và chia nhỏ thời gian để hoàn thành dần.
Lớp 12, nữ sinh thi và đạt SAT 1540, IELTS 8.0 ngay trong lần đầu tiên. Tiên không thi lại thêm lần nào khác để nâng điểm vì cho rằng “điểm số không phải là tất cả” trong bộ hồ sơ. Thay vào đó, 10X dành thời gian tập trung xây dựng những yếu tố khác trong bộ hồ sơ.
Điều Tiên mong muốn thể hiện xuyên suốt bộ hồ sơ là một người đam mê nghệ thuật và luôn có góc nhìn đa chiều. Vì thế, giữa tháng 7 vừa qua, nữ sinh đã tổ chức một concert từ thiện cá nhân, thu hút được 150 người tham gia. Với vai trò trưởng ban tổ chức, đồng thời là một nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc, Tiên cùng các bạn dành 4 tháng để lên kịch bản và tập luyện.
Dù không phải sân khấu lớn nhất Tiên từng xuất hiện, nhưng đây lại là buổi biểu diễn khiến nữ sinh hãnh diện và tự hào nhất. “Toàn bộ số tiền thu được từ concert, chúng em đã đem quyên góp cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)”, Tiên nói.
Ngoài ra, nữ sinh còn làm cộng tác viên dịch mảng thế giới cho một tờ báo hàng đầu, thực tập tại phòng truyền thông ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Vì yêu thích văn hóa, Tiên chủ động kết nối với một vị phó giáo sư tại Trường ĐH Ngoại thương, thuyết phục cô cho cùng tham gia nghiên cứu về chủ đề này. Dưới sự dẫn dắt của cô, Tiên tham gia một số nghiên cứu liên quan đến “Phát triển văn hóa chợ phiên để tạo sinh kế bền vững cho các người dân tộc thiểu số” và “Ảnh hưởng của truyền thông và marketing đến việc bảo tồn làng nghề truyền thống”.
Với bài luận, Tiên nhắc tới việc trước đây em chỉ được tiếp xúc với những nét văn hóa thông qua tìm hiểu trong sách vở và biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên thực tế khi đào sâu hơn, vẫn có nhiều điều còn gây tranh cãi em chưa thể hiểu hết. Từ đó, Tiên muốn được khám phá văn hóa đa chiều hơn, không chỉ ở bề nổi mà cả chiều sâu bên trong.
Đan xen trong bài luận, Tiên kể về một số chi tiết và câu chuyện em từng trải qua. Nữ sinh hài lòng vì đã xây dựng một bài luận giống như một mạch truyện, từ đó tạo nên một câu chuyện “giàu tính điện ảnh”.
Là giáo viên chủ nhiệm của Tiên, cô Nguyễn Thu Hằng không bất ngờ khi nữ sinh đạt được những thành tích như vậy. “Tiên luôn giữ kết quả học tập top đầu lớp, năng nổ trong các hoạt động của trường với nhiều vai trò khác nhau. Để làm được tất cả những điều ấy khi vẫn đang học piano ở Nhạc viện, Tiên luôn sắp xếp thời gian rất khoa học và kỷ luật”, cô Hằng nói.
Trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, trước khi sang Mỹ, Tiên dự định sẽ học thêm một vài kỹ năng như nấu ăn, nhảy, đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm về văn hóa. Nữ sinh kỳ vọng sẽ được đào sâu ngành Truyền thông và Nghiên cứu văn hóa châu Á, đồng thời khám phá thêm những điều mới khi học tập tại nước Mỹ.
Theo Thúy Nga (VietNamNet)
- Vé máy bay dịp lễ 30/4 và Giỗ Tổ: Giá cao "ngất ngưởng" ngang đợt Tết (17/04/26 23:28)
- Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" (17/04/26 23:19)
- Đánh thức "khu đất vàng" quanh ga metro: Định hướng đột phá cho hạ tầng giao thông Hà Nội và TP.HCM (17/04/26 23:14)
- Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc (17/04/26 22:47)
- "Giữ chồng kỹ nha chị": Diễn viên Bảo Trúc đáp trả cực gắt trước những tin nhắn "kém duyên" (17/04/26 22:26)
- Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành (17/04/26 21:44)
- Ẩn họa từ những tấm ảnh xinh: Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng bảo mật tại các trạm photobooth (17/04/26 21:11)
- Hồi ức từ lòng núi: Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Chư Pa (17/04/26 21:05)
- Iran tuyên bố mở cửa Eo biển Hormuz (17/04/26 20:00)
- Tựa game đình đám một thời Among Us đạt kỷ lục khó tin (17/04/26 19:33)