Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, hàng loạt cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố định mức học phí mới. Ghi nhận cho thấy nhiều trường có mức tăng đáng kể, đặc biệt là ở khối ngành Y Dược và các chương trình chất lượng cao.
15-1778811671-hoc-phi-dai-hoc-nam-hoc-2026-2027-nhieu-bien-dong-va-chenh-lech-lon-giua-cac-khoi-nganh
Ảnh minh họa.

Khối ngành Y Dược dẫn đầu về mức tăng

Năm học 2026-2027, nhóm ngành sức khỏe chứng kiến sự điều chỉnh học phí mạnh mẽ. Tại Trường ĐH Y Hà Nội, mức thu dự kiến cho ngành Răng - Hàm - Mặt đạt 80 triệu đồng/năm, tăng tới 17,8 triệu đồng so với năm 2025. Ngành Y khoa của trường cũng ở mức 74,8 triệu đồng/năm, trong khi hệ cử nhân dao động từ 19,1 đến 53,2 triệu đồng.

Nhiều đơn vị khác cũng thực hiện lộ trình thu học phí theo Nghị định 238/2025:

  • Trường ĐH Dược Hà Nội: Ngành Dược học thu 58 triệu đồng/năm; Hóa dược 38,5 triệu đồng/năm; Công nghệ sinh học và Hóa học là 28 triệu đồng/năm.
  • Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam: Dự kiến thu 58 triệu đồng/năm cho ngành Y khoa và 56 triệu đồng/năm cho các ngành Y học cổ truyền, Dược học.
  • Trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội: Mức thu dao động từ 5,32 đến 7 triệu đồng/tháng.
  • Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam: Công bố mức 75,5 triệu đồng/năm, với cam kết mức tăng hàng năm không quá 10%.

Tại TP.HCM, học phí ngành Y cũng duy trì ở mức cao. Trường ĐH Y Dược TP.HCM có mức thu từ 30 đến 90 triệu đồng/năm, còn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dao động từ 47 đến 81 triệu đồng/năm.

Xu hướng tăng 10% ở các trường đa ngành

Không chỉ khối ngành Y, các trường thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và báo chí cũng ghi nhận mức tăng phổ biến khoảng 10%.

  • ĐH Kinh tế Quốc dân: Chương trình chuẩn có học phí từ 20 đến 28 triệu đồng, trong khi các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc đào tạo bằng tiếng Anh có thể lên tới 68 triệu đồng/năm.
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Có sự điều chỉnh trái chiều khi chương trình chuẩn giảm nhẹ xuống còn 558.800 đồng/tín chỉ, nhưng chương trình đạt kiểm định chất lượng lại tăng lên mức 1.175.400 đồng/tín chỉ.
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM): Học phí tăng khoảng 10%, dao động từ 32 đến 70 triệu đồng/năm, cao nhất là ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Tại khu vực phía Nam, các trường công lập tự chủ cũng công bố mức thu khá lớn. Trường ĐH Công nghệ Thông tin ghi nhận mức học phí từ 41 đến 140 triệu đồng/năm. Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) dự kiến thu từ 40 đến 80 triệu đồng/năm. Ở khối ngoài công lập, HUFLIT áp dụng mức 1.330.000 đồng/tín chỉ, đưa tổng học phí toàn khóa lên khoảng 190 triệu đồng.

Tính minh bạch và sự chủ động cho người học

Việc các trường đại học sớm công khai học phí cùng với phương thức tuyển sinh được đánh giá là bước đi cần thiết để đảm bảo tính minh bạch. Đại diện các trường cho biết, sự chủ động này giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về gánh nặng tài chính trước khi đưa ra quyết định chọn trường. Đồng thời, đây cũng là thời gian quan trọng để các em tìm kiếm cơ hội học bổng và các chính sách hỗ trợ kinh phí trước khi chính thức bước vào mùa tuyển sinh 2026.

PTH (SHTT)