Từ cô bé từng gây chú ý trên các sân khấu truyền hình dành cho thiếu nhi, Du Thư Kỳ giờ đây đã tiến thêm một bước dài trên hành trình theo đuổi nghệ thuật khi liên tiếp nhận thư trúng tuyển từ nhiều trường đại học tại Mỹ.

Du Thư Kỳ hiện là học sinh Trường Wellspring Hanoi. Mới đây, nữ sinh vui mừng khi nhận được thông báo trúng tuyển từ nhiều trường đại học tại Mỹ như Đại học Toledo, Đại học Saginaw Valley State, Đại học North Carolina Wilmington và Đại học Adelphi. Trong số đó, Đại học Adelphi là ngôi trường cô yêu thích nhất bởi đây cũng là nơi Thư Kỳ mong muốn theo học chuyên ngành Biên đạo sân khấu.

14-1778721382-vu-cong-tre-mang-hai-dong-mau-viet-trung-nhan-loat-thu-bao-do-tu-cac-truong-dai-hoc-my
Thư Kỳ tham gia chương trình Mặt trời bé con và Siêu tài năng nhí. Ảnh: NVCC

Nữ sinh chia sẻ khoảnh khắc nhận thư báo đỗ khiến cô như trút bỏ được áp lực sau quãng thời gian dài chuẩn bị hồ sơ và theo đuổi mục tiêu du học. Với Thư Kỳ, đó không chỉ là thành quả học tập mà còn là sự ghi nhận cho hành trình hơn một thập kỷ gắn bó cùng nghệ thuật biểu diễn.

Khán giả từng biết đến Thư Kỳ qua các chương trình Mặt trời bé con năm 2017 và Siêu tài năng nhí năm 2020. Những sân khấu đầu đời ấy đã trở thành dấu mốc giúp cô bé sớm xác định niềm đam mê với nghệ thuật. Theo mẹ của Thư Kỳ, con gái bộc lộ năng khiếu từ khi mới 4 tuổi. Từ múa, dancesport, hiphop đến waacking, Thư Kỳ luôn cho thấy sự bền bỉ và khả năng sáng tạo trong từng bài tập.

Nhìn thấy tình yêu nghệ thuật lớn dần theo năm tháng, gia đình tạo điều kiện để cô theo học ở nhiều môi trường khác nhau, thậm chí đưa ra nước ngoài để tiếp cận cách đào tạo chuyên nghiệp hơn. Với Thư Kỳ, sân khấu là nơi cô được sống đúng với cảm xúc và kể câu chuyện của mình bằng những chuyển động cơ thể.

14-1778721382-vu-cong-tre-mang-hai-dong-mau-viet-trung-nhan-loat-thu-bao-do-tu-cac-truong-dai-hoc-my
Du Thư Kỳ mang hai dòng máu Việt - Trung. Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, nữ sinh hiện sở hữu hơn 100 huy chương và giải thưởng trong nước lẫn quốc tế ở các bộ môn nhảy hiện đại. Sau khi giành giải Nhất tại Siêu tài năng nhí, Thư Kỳ có hai năm học tập tại Quảng Châu, vừa học văn hóa vừa theo đuổi đào tạo nhảy chuyên sâu. Quãng thời gian đó giúp cô được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và gặp gỡ nhiều vũ công giàu kinh nghiệm.

Ước mơ du học Mỹ cũng được nuôi dưỡng từ chính khát vọng phát triển trong lĩnh vực biểu diễn sân khấu. Thư Kỳ cho rằng Mỹ là môi trường giàu cơ hội dành cho nghệ thuật, đặc biệt là ngành biểu diễn. Việc Đại học Adelphi nằm gần New York – nơi tập trung nhiều sân khấu lớn – càng khiến cô thêm quyết tâm theo đuổi lựa chọn này.

Để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, Thư Kỳ không chỉ tập trung vào thành tích học tập mà còn đầu tư kỹ lưỡng cho portfolio nghệ thuật. Các video biểu diễn, dự án biên đạo và những dấu ấn sân khấu đều được cô đưa vào hồ sơ như cách giới thiệu chân thực nhất về bản thân trước hội đồng tuyển sinh.

Một trong những kỷ niệm được nữ sinh nhắc lại nhiều nhất là lần đầu đứng trên sân khấu chuyên nghiệp năm 7 tuổi trong chương trình “Sắc màu tuổi thơ”. Theo Thư Kỳ, chính khoảnh khắc ấy giúp cô nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với ánh đèn sân khấu và cảm giác được biểu diễn trước khán giả.

14-1778721382-vu-cong-tre-mang-hai-dong-mau-viet-trung-nhan-loat-thu-bao-do-tu-cac-truong-dai-hoc-my
Thư Kỳ sở hữu hơn 100 huy chương, giải thưởng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực múa, dancesport, hiphop… Ảnh: NVCC

Không chỉ biểu diễn, nữ sinh còn thử sức với vai trò biên đạo. Tại minishow Trình diễn Tài năng học đường thuộc Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình”, cô đã dàn dựng các tiết mục cho khoảng 30 vũ công là bạn học của mình trong thời gian ngắn. Kết quả, nhóm giành được giải Nhất và giải Ba.

Thầy Phạm Minh Hiếu, người đồng hành cùng Thư Kỳ tại câu lạc bộ Mây Band của trường, đánh giá nữ sinh sở hữu sự kết hợp đặc biệt giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật và bản sắc văn hóa rõ nét. Theo thầy, Thư Kỳ không chỉ có khả năng biên đạo mà còn biết cách truyền tải cảm xúc và câu chuyện qua từng chuyển động.

Trên hành trình chạm tới giấc mơ du học, Thư Kỳ cho biết mẹ luôn là người đồng hành lớn nhất. Nữ sinh xúc động khi nhắc tới việc mẹ từng yêu nghệ thuật nhưng không có điều kiện theo đuổi nên luôn đặt nhiều niềm tin vào con gái.

Mùa thu năm nay, Thư Kỳ sẽ lên đường sang Mỹ bắt đầu chặng đường mới. Cô mong muốn sau khi học tập và tiếp cận những kỹ năng hiện đại ở môi trường quốc tế, bản thân có thể trở về Việt Nam để tạo nên các tác phẩm sân khấu mang màu sắc mới, kết hợp giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa Việt Nam.

Bảo Ngọc (SHTT)