Ngành giáo dục Hàn Quốc đang đứng trước một bài toán nan giải trước mối lo ngại về một làn sóng gian lận công nghệ cao đang đẩy các trường học vào trạng thái báo động đỏ.

Nguyên nhân châm ngòi cho làn sóng lo ngại này xuất phát từ một video clip được đăng tải hôm 21/6 bởi Techmong – một YouTuber công nghệ sở hữu 930.000 người theo dõi. Trong đoạn video, nam YouTuber đã thực hiện một thử nghiệm gây sốc: kết nối chiếc kính thông minh với ứng dụng trên điện thoại, đưa ra yêu cầu giải đề và dùng camera tích hợp trên kính để quét trực tiếp đề thi thử môn Toán của kỳ thi đại học suneung danh giá tại Hàn Quốc.

han quoc anh 3
Các loại kính AI được bày bán tại các cửa hàng. Ảnh: Yonhap.

Kết quả thu được khiến giới học đường phải rùng mình. Chỉ trong vòng 18 phút, cặp kính AI này đã hoàn thành toàn bộ 30 câu hỏi của đề thi và giành được số điểm gần như tuyệt đối: 96/100 điểm. Hệ thống trả lời chính xác tới 29/30 câu (câu duy nhất bị sai là do lỗi quét hình ảnh nhận diện). Đáng sợ hơn, ngay sau khi camera quét qua câu hỏi, đáp án đúng chỉ mất vỏn vẹn khoảng 30 giây để hiển thị rõ ràng trên màn hình của chiếc kính.

han quoc anh 2
Kính AI quét đề thi và giải đúng chỉ sau 30 giây.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 600.000 lượt xem chỉ sau ba ngày và ngay lập tức trở thành hồi chuông cảnh báo đanh thép. Nỗi sợ hãi này hoàn toàn có cơ sở khi trước đó một tháng, một hội đồng thi TOEIC tại Hàn Quốc đã bắt quả tang thí sinh sử dụng kính AI để gian lận.

Các trường học chạy đua tìm giải pháp đối phó

Sự xuất hiện của thiết bị quay cóp công nghệ cao này khiến các trường học tại Hàn Quốc đứng ngồi không yên khi kỳ thi cuối học kỳ một đang cận kề. Hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được các trường triển khai ngay lập tức:

  • Một trường THCS ở tỉnh Gyeonggi đã phát thông báo tới các bậc phụ huynh về việc cấm tuyệt đối học sinh mang kính thông minh vào khu vực thi, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý nghiêm như một hành vi gian lận.
  • Tại thủ đô Seoul, một trường THPT đã chủ động mở lớp tập huấn cho giáo viên nhằm nhận diện các mẫu kính thông minh có mặt trên thị trường và nâng cao kỹ năng giám sát.
  • Nhiều trường học khác tại Gyeonggi và Seoul đang lên phương án mượn hoặc trích ngân sách trường để mua sắm các thiết bị dò tìm kim loại nhằm rà soát thí sinh trước giờ làm bài.

Dù các trường đang siết chặt vòng vây, nhiều giáo viên thẳng thắn thừa nhận đây chỉ là những giải pháp tạm thời. Một giáo viên THPT ở tỉnh Gangwon chia sẻ, ngay cả khi dùng máy dò kim loại, hệ thống cũng hoàn toàn "bất lực" trước các thiết bị có bộ khung làm từ chất liệu titan hoặc nhựa. Hiện tại, gọng kính AI vẫn có thể nhận biết bằng mắt thường, nhưng với tốc độ tiến hóa của công nghệ, việc xuất hiện các dòng sản phẩm ngụy trang siêu vi là điều chắc chắn xảy ra trong tương lai gần.

Bộ Giáo dục vào cuộc và lời cảnh báo từ giới chuyên gia

Trước tình hình chuyển biến phức tạp, các cơ quan quản lý giáo dục Hàn Quốc đã buộc phải ra tay. Ngày 16/6, Bộ Giáo dục nước này đã gửi công văn khẩn đến các cơ quan giáo dục toàn quốc yêu cầu thắt chặt công tác tổ chức thi. Đặc biệt, đối với kỳ thi đại học suneung diễn ra vào tháng 11 tới, kính AI đã chính thức bị điền tên vào danh mục các vật dụng quốc cấm trong phòng thi.

han quoc anh 1
Các loại kính tích hợp camera và trí tuệ nhân tạo bị điền tên vào danh mục các vật dụng quốc cấm trong phòng thi.. Ảnh: Yonhap.

Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi cũng đã gửi hướng dẫn nhận diện 5 mẫu kính AI phổ biến đến các trường vào ngày 18/6. Trước đó, Sở Giáo dục Seoul yêu cầu các giám thị phải đặc biệt lưu tâm đến những thí sinh đeo kính có phần gọng dày bất thường hoặc có hành vi liên tục chạm tay vào càng kính khi đang làm bài, đồng thời tiến hành kiểm tra thiết bị ngay sau khi hết giờ nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng việc chỉ nhìn bằng mắt thường là không đủ sức đối phó với làn sóng công nghệ này. Nhận định về vấn đề, GS Park Ju-hyung tại Đại học Giáo dục Quốc gia Gyeongin cho rằng, ngành giáo dục cần xây dựng một quy trình kiểm tra có hệ thống và thống nhất, ví dụ như bắt buộc giám thị phải trực tiếp kiểm tra kính của học sinh cả trước và sau khi thi. Việc ban hành các hướng dẫn hành chính rõ ràng, thiết thực cùng các chế tài mạnh mẽ là việc làm cấp bách để giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và xoa dịu nỗi lo âu cho các học sinh chân chính trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ số.

PV (SHTT)