Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ghi nhận mức điểm cao nhất là 96,1/100, với danh hiệu thủ khoa thuộc về một học sinh đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin được Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày 2/2 cho biết thí sinh đạt số điểm ấn tượng này đã dẫn đầu trong kỳ thi đánh giá tư duy đầu tiên của năm nay. So với năm trước, mức điểm thủ khoa năm 2026 thấp hơn đôi chút, khi kỷ lục cao nhất từng thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh với 98,61 điểm.

Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 được Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong hai ngày 24 và 25/1, thu hút gần 17.000 thí sinh tham dự tại 11 tỉnh, thành trên cả nước. Số lượng thí sinh tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút ngày càng lớn của hình thức đánh giá này.

02-1770040109-nam-sinh-hung-yen-gianh-ngoi-thu-khoa-ky-thi-danh-gia-tu-duy-cua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Cấu trúc bài thi tiếp tục được giữ ổn định với ba phần độc lập, gồm Tư duy Toán học trong 60 phút, Tư duy Đọc hiểu kéo dài 30 phút và Tư duy Khoa học hoặc Giải quyết vấn đề trong 60 phút. Các câu hỏi được thiết kế nhằm đo lường khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh, thay vì kiểm tra trực tiếp kiến thức của từng môn học cụ thể.

Hiện nay, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được gần 50 cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Danh sách này bao gồm nhiều trường kỹ thuật lớn ở miền Bắc và miền Trung, các trường thuộc khối Kinh tế, Luật, Ngân hàng, nhóm trường đa ngành, Y dược, cũng như một số trường tư thục và quốc tế. Kết quả thi có hiệu lực trong vòng hai năm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học.

Theo kế hoạch, ngoài đợt thi vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai đợt đánh giá tư duy trong năm 2026, dự kiến diễn ra vào các ngày 14-15/3 và 16-17/5.

Bảo Ngọc (SHTT)