Sáng 17/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin toàn bộ 4 học sinh đại diện Việt Nam – trong đó có học sinh Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) – tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ 2 (FiPhO 2026) đều xuất sắc giành huy chương, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ 4 toàn đoàn.

100% học sinh đoạt huy chương quốc tế

Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani (FiPhO 2026) diễn ra từ ngày 10/10 đến 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, quy tụ 107 thí sinh tranh tài đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

18-1792323537-nam-sinh-thanh-hoa-gop-suc-cung-doan-viet-nam-gianh-hcv-thang-lon-tai-olympic-vat-li-quoc-te-2026
Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026. Từ trái qua phải: PGS,TS Phạm Văn Hải; các học sinh: Trương Bá Chí Thành, Lê Bá Tuấn Việt, Lê Hồng Nhân, Tăng Hạo Nhiên và PGS,TS Nguyễn Công Toản. (Ảnh: MOET).

Đội tuyển Việt Nam do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì tập huấn và dẫn đoàn gồm 4 đại diện xuất sắc. Kết quả chung cuộc, cả 4/4 thí sinh đều ghi danh trên bảng vàng với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, cụ thể:

- Huy chương Vàng: Em Lê Bá Tuấn Việt (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

- Huy chương Bạc: Em Trương Bá Chí Thành (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

- Huy chương Bạc: Em Tăng Hạo Nhiên (Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP. Huế).

- Huy chương Đồng: Em Lê Hồng Nhân (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Thành tích này đưa đoàn Việt Nam xuất sắc xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn, chỉ sau các đại diện Nga, Trung Quốc và đội chủ nhà Uzbekistan.

Đề thi thực tiễn, đòi hỏi năng lực nghiên cứu chuyên sâu

Kỳ thi mang tên nhà khoa học nổi tiếng Ahmad al-Fergani nhằm khuyến khích tư duy nghiên cứu và mở rộng giao lưu học thuật cho học sinh phổ thông. Đề thi năm nay có độ khó rất cao, tập trung đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi bắt buộc (lý thuyết và thực nghiệm), mỗi bài thi kéo dài trong 5 giờ:

- Phần thi lý thuyết (60 điểm): Gồm 3 bài toán phức tạp thuộc các lĩnh vực cơ học chất lưu, cơ học vật rắn biến dạng, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn. Thí sinh phải tự xây dựng mô hình toán học, thiết lập giả thiết và phân tích ý nghĩa vật lí của kết quả.

- Phần thi thực nghiệm (40 điểm): Đòi hỏi thí sinh thể hiện năng lực thiết kế phương án đo, xử lý số liệu qua đồ thị/bảng biểu, kiểm chứng các mô hình lý thuyết và tính toán sai số thực nghiệm.

Thành công rực rỡ của em Lê Hồng Nhân (Thanh Hóa) cùng các thành viên trong đội tuyển đã tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực tư duy độc lập của học sinh Việt Nam tại các đấu trường trí tuệ quốc tế.

TN (SHTT)