-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
Giới trẻ
22/01/2025 15:59Người đàn ông nôn ra 2 lít máu, rách thực quản: Thủ phạm là thứ nhiều nam giới mê mẩn dịp Tết
Mất 2 lít máu, rách thực quản vì 1 thứ nhiều người mê
Mới đây, phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân bị xuất huyết thực quản ồ ạt, tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân là anh Cố, 35 tuổi, thích tụ tập uống rượu cùng bạn bè, đặc biệt là trong những dịp tất niên cận Tết. Theo chia sẻ của gia đình, vào dịp cuối năm, hầu như ngày nào anh Cố cũng tụ tập ăn uống cùng bạn bè và hầu như ngày anh cũng uống rượu.
Buổi tối trước ngày nhập viện, anh Cố đã uống gần 1 lít rượu. Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, anh Cố bắt đầu nôn ra máu, trong 3 tiếng anh đã nôn khoảng 6 lần.
Thấy tình trạng của anh Cố không ổn nên gia đình đã vội vã đưa anh đến bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để cấp cứu.

Bác sĩ Đổng Song Dũng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - người tiếp nhận bệnh nhân cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân xanh xao, đau đớn và nôn ra máu liên tục. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản để duy trì hô hấp, tránh trường hợp hít phải chất nôn vào khí quản, gây ngạt thở.
Sau đó, bác sĩ Đổng Song Dũng ngay lập tức liên hệ với bác sĩ khoa tiêu hóa để hội chẩn và đưa ra phương án điều trị. Bác sĩ Dương Tinh, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa của bệnh viện đã tiến hành nội soi cho bệnh nhân. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc thực quản bị rách từ tâm vị đến giữa thực quản, giãn tĩnh mạch thực quản gây xuất huyết.
Theo ước tính, bệnh nhân bị mất khoảng 2 lít máu, nếu không được điều trị và cầm máu kịp thời bệnh nhân có nguy cơ tử vong.
Bác sĩ đã tiến hành truyền máu đồng thời thắt tĩnh mạch thực quản để cầm máu cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, tình trạng của anh Cố ổn định và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Dương Tinh cho biết: “Bệnh nhân bị xuất huyết, rách thực quản do lạm dụng rượu bia. Đây được coi là một trong những trường hợp cấp cứu nghiêm trọng. Cồn trong rượu bia có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản, niêm mạc dạ dày, đồng thời gây nôn, khiến thực quản bị tổn thương và rách gây xuất huyết”.
Theo bác sĩ, lạm dụng rượu bia không chỉ gây xuất huyết tiêu hóa mà còn gây ảnh hưởng tới dạ dày, hệ tim mạch, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và có thể gây viêm gan, xơ gan.

Lưu ý khi uống rượu dịp Tết để đảm bảo an toàn
Bác sĩ Dương Tinh cho biết, dịp Tết là thời điểm mọi người tăng cường sử dụng rượu bia. Do đó, để đảm bảo an toàn trong dịp lễ, bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng rượu bia, mọi người cần lưu ý một số điều sau:
1. Uống rượu vừa phải
Theo bác sĩ Dương Tinh cho biết trong các buổi tụ tập, khi uống rượu, mọi người cần giữ chừng mực và tránh uống quá nhiều.
Theo bác sĩ, nam giới chí nên tiêu thụ dưới 25 gam cồn tinh khiết; tương đương 750ml bia, 250ml rượu vang và 75ml rượu mạnh một ngày. Nữ giới trưởng thành chỉ nên uống dưới 15 gam cồn tinh khiết, tương đương 450ml bia, 150ml rượu vang và 50ml rượu mạnh một ngày.
2. Không uống rượu khi bụng đói
Bác sĩ Dương Tinh chia sẻ, trước khi uống rượu mọi người nên ăn no để tránh rượu kích thích trực tiếp nên niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, ăn no trước khi uống rượu cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu rượu, giảm nồng độ cồn trong máu, từ đó giúp giảm tác hại của rượu lên cơ thể.
3. Không uống rượu khi đang dùng thuốc
Rượu có thể tương tác với nhiều loại thuốc có thể làm giảm tác dụng của thuốc hoặc gây ra tác dụng phụ. Ngoài ra, việc uống rượu khi đang dùng thuốc cũng làm tăng gánh nặng chuyển hóa ở gan.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)








- Cảnh khó tin trước màn so tài ở Champions League (10:01)
- Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú (9 phút trước)
- Tưởng bị mẹ gài kèo, ai ngờ tôi lại rơi vào cái bẫy "lãi lớn" nhất đời (12 phút trước)
- Xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý dịp cuối năm (17 phút trước)
- 1 sao nữ vừa bị kiện ra toà nay gây sốc khi thông báo… lại có bầu! (20 phút trước)
- Trung Quốc hạ thủy "quái vật" 376 mét, đặt cột mốc lịch sử mới: Khẳng định đã vươn tới đẳng cấp thế giới (21 phút trước)
- Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị (21 phút trước)
- Vì sao "Đức bê đê" bị bắt? (27 phút trước)
- 5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc (31 phút trước)
- Cú sốc chip Galaxy S26 Ultra, fan Samsung "nóng" như lửa đốt? (35 phút trước)




