Nhiều cơ sở giáo dục đại học tại khu vực phía Bắc đã đưa ra nhận định ban đầu về điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026.

Khi phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, nhiều trường đại học phía Bắc đã bắt đầu đưa ra dự báo về mức điểm chuẩn tuyển sinh. Nhìn chung, các trường nhận định mặt bằng điểm chuẩn năm nay sẽ tương đối ổn định ở nhiều lĩnh vực đào tạo, dù một số ngành có sức hút lớn vẫn duy trì mức cạnh tranh cao.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, cho biết điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay được dự kiến dao động từ 23 đến 28,5 điểm, thấp hơn nhẹ so với năm trước. Theo đánh giá của nhà trường, các ngành sẽ được chia thành bốn nhóm điểm chuẩn khác nhau, từ nhóm có mức điểm thấp nhất khoảng 23 điểm đến nhóm cao nhất dao động 27,5-28,5 điểm.

Những ngành luôn thu hút đông thí sinh như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử hay Marketing được dự báo tiếp tục có mức điểm chuẩn nhỉnh hơn mặt bằng chung của trường khoảng 0,25-0,5 điểm.

13-1783897876-nhieu-dai-hoc-phia-bac-du-bao-diem-chuan-2026-on-dinh-khoi-nganh-y-co-the-tang
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ vẫn duy trì sức hút mạnh. Hai ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng Khoa học máy tính được dự báo có điểm chuẩn vượt mốc 28,5 điểm. Các ngành như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn không gian số, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa hay Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano có thể lấy từ 27,5 đến 28,5 điểm.

Đối với phần lớn các ngành còn lại, điểm chuẩn được dự báo dao động trong khoảng 25,75-26,5 điểm. Một số ngành như Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược, Hóa học Mỹ phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường hay Kỹ thuật môi trường có thể có mức điểm từ 20 đến 22.

Học viện Tài chính cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 nằm trong khoảng 21-27 điểm, tùy theo từng ngành đào tạo.

Tại Trường Đại học Mở Hà Nội, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận định phổ điểm năm nay có sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm thí sinh, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh. Theo ông, nhiều tổ hợp xét tuyển truyền thống vẫn giữ được sự ổn định, trong khi mức độ cạnh tranh ở phần lớn ngành học được dự báo không có nhiều biến động.

Dựa trên kết quả phân tích phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng điểm chuẩn của nhiều ngành sẽ tiếp tục duy trì ổn định, không xuất hiện những thay đổi quá lớn.

Trái với xu hướng chung, Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tăng. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mức tăng có thể dao động từ 0,5 đến 1,4 điểm.

Theo ông Tùng, nguyên nhân xuất phát từ việc số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp B00 tăng lên, đồng thời số thí sinh đạt mức điểm cao cũng nhiều hơn năm trước. Đặc biệt, lượng thí sinh đạt từ 24 đến 26 điểm tăng khoảng 30%, còn nhóm đạt từ 28 điểm trở lên tăng từ 44% đến 95% tùy từng khoảng điểm.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội nhận định phổ điểm năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với năm 2024, vì vậy điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ tiệm cận mức của năm 2024 hơn so với năm 2025. Trong khi đó, các tổ hợp A00 và D01 được dự báo chỉ tăng nhẹ hơn so với tổ hợp B00.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý điểm chuẩn chính thức của từng ngành còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển cũng như chất lượng thí sinh đăng ký. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ dựa vào các mức điểm dự báo mà cần cân nhắc thêm năng lực bản thân, phổ điểm, điểm chuẩn các năm trước cùng định hướng nghề nghiệp để xây dựng nguyện vọng phù hợp, nâng cao cơ hội trúng tuyển.

Bảo Ngọc (SHTT)