Vừa bước ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với danh hiệu thủ khoa toàn quốc khối A01, cô gái này đã lập tức gây chú ý tại xứ sở kim chi khi đưa ra một quyết định lựa chọn trường học đầy dứt khoát và mang tính chiến lược cho tương lai của mình.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt dành sự quan tâm đặc biệt cho một tân sinh viên đến từ Việt Nam — Hoàng Hương Giang.

12-1783839990-tu-thu-khoa-khoi-a01-toan-quoc-den-tam-diem-bao-chi-xu-kim-chi-ly-do-nu-sinh-viet-tu-choi-dai-hoc-quoc-gia-seoul-de-chon-thung-lung-silicon-cua-han-quoc

Bản thành tích chạm ngưỡng tuyệt đối của nàng thủ khoa chuyên Toán

Hoàng Hương Giang vốn là cựu học sinh lớp 12 chuyên Toán của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi trở thành tâm điểm của báo giới Hàn Quốc, nữ sinh này đã sở hữu một hồ sơ học thuật "vạn người mê" với điểm số SAT đạt mức tuyệt đối. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua, Hương Giang xuất sắc đạt 29,75/30 điểm, chính thức trở thành thủ khoa toàn quốc ở tổ hợp xét tuyển A01 bao gồm ba môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh.

Với bệ phóng vững chắc đó, trong mùa tuyển sinh năm nay, Hương Giang đã nộp hồ sơ và được cả hai cơ sở giáo dục danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc gọi tên là Đại học Quốc gia Seoul và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Đứng trước hai sự lựa chọn lớn, nữ sinh Việt Nam đã quyết định từ chối ngôi trường đại học hàng đầu ở thủ đô Seoul để chính thức ghi danh vào KAIST — ngôi trường công nghệ hàng đầu của quốc gia này.

Xuất hiện trong bài phỏng vấn trên một tờ báo Hàn Quốc phát hành ngày 9/7, Hương Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn về lựa chọn của mình: "Hàn Quốc là một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới và có tiềm năng phát triển rất lớn. Em lựa chọn du học tại đây sau khi cân nhắc sự hợp tác chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp, sự tương đồng về văn hóa với Việt Nam cũng như môi trường an toàn".

Lý giải sâu hơn về việc chọn KAIST thay vì Đại học Quốc gia Seoul, nàng thủ khoa thừa nhận dù Seoul sở hữu rất nhiều lợi thế của một đô thị trung tâm sầm uất, cô lại bị thuyết phục hoàn toàn bởi hệ thống và môi trường nghiên cứu đặc thù tại thành phố Daejeon — nơi vốn được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Hàn Quốc". Khi đặt chân đến đây, điều Hương Giang kỳ vọng nhất là được đắm mình vào không gian nghiên cứu hiện đại của KAIST, đồng thời có cơ hội kết nối, giao lưu học thuật với mạng lưới sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Sức hút từ K-pop đến tham vọng trở thành chuyên gia công nghệ toàn cầu

Bên cạnh những yếu tố mang tính học thuật và nghiên cứu, niềm đam mê dành cho văn hóa Hàn Quốc cũng là một chất xúc tác tự nhiên đưa Hương Giang đến với đất nước này. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là một khán giả quen thuộc của làn sóng K-pop, thường xuyên lắng nghe âm nhạc của các nhóm nhạc thần tượng đời đầu như T-ara và thế hệ sau như TWICE. Gần đây, thông tin nam nghệ sĩ đình đám G-Dragon chính thức được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại KAIST đã càng làm tăng thêm sự tò mò và lòng yêu thích của cô đối với ngôi trường công nghệ tốp đầu này.

Tại KAIST, cựu thủ khoa chuyên Toán quyết định theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Đây là đích đến được nhen nhóm từ chính niềm yêu thích công nghệ của cô sau những giờ học về logic máy tính ở cả hai cấp THCS và THPT. Không dừng lại ở tấm bằng đại học, Hương Giang đã vạch sẵn cho mình một lộ trình dài hơi: cô đặt mục tiêu sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ sau khi tốt nghiệp nhằm hướng tới cái đích trở thành một chuyên gia công nghệ thực thụ, làm việc trong giới học thuật hoặc cống hiến tại các tập đoàn công nghệ quy mô toàn cầu.

Nhận định về làn sóng học sinh xuất sắc chuyển dịch đến trường, ông Kim Yong-hyun — Trưởng phòng Tuyển sinh của KAIST — cho biết nhà trường đã chính thức mở cửa tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên Việt Nam từ năm 2025. Hiện tại, KAIST đang đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình hợp tác đào tạo chiến lược với các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu là chương trình học bổng sau đại học mang tên Global EPSS dành riêng cho lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Theo ông Kim, việc thu hút những bộ óc xuất sắc như Hương Giang nằm trong chiến lược quốc tế hóa mà KAIST đang ráo riết thúc đẩy nhằm tìm kiếm nhân tài từ khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác trên thế giới. Nhà trường cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tối ưu để người học phát triển toàn diện, trở thành những nhà nghiên cứu độc lập và những nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo đi đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của tương lai.

PV (SHTT)