Một số trường đại học phía Bắc đã công bố dự báo điểm chuẩn năm 2026, trong đó Đại học Y Hà Nội dự kiến tăng điểm ở nhiều ngành thuộc tổ hợp B00, còn nhiều trường nhận định mức biến động không lớn.
16-1784193330-nhieu-dai-hoc-phia-bac-dua-ra-du-bao-diem-chuan-tuyen-sinh-nam-2026
Thí sinh tại Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Znews.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học tại khu vực phía Bắc đã công bố những nhận định ban đầu về điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và dữ liệu tuyển sinh các năm trước.

Theo TS Lê Tuấn Hiệp, Phó giám đốc Học viện Tài chính, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên nhà trường tuyển sinh đồng thời tại trụ sở chính ở Hà Nội và hai phân hiệu mới tại TP.HCM, Hưng Yên. Vì vậy, khoảng điểm chuẩn giữa các cơ sở được dự báo sẽ có sự chênh lệch lớn hơn so với trước.

Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến tại cơ sở Hà Nội dao động từ 21 đến 27 điểm. Phân hiệu Hưng Yên được dự báo lấy từ 17 đến 20 điểm, còn phân hiệu TP.HCM trong khoảng 18 đến 21 điểm.

TS Lưu Hữu Đức, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính, cho rằng điểm chuẩn năm nay nhìn chung sẽ không biến động nhiều nhờ chỉ tiêu tuyển sinh tăng, số lượng chương trình đào tạo được mở rộng, bổ sung thêm phân hiệu, phương thức tuyển sinh giữ ổn định và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT không có nhiều thay đổi.

Đối với các ngành thu hút đông thí sinh như Kiểm toán, Marketing, Tài chính - Ngân hàng và Luật kinh doanh thuộc chương trình chuẩn, điểm chuẩn được dự báo ở mức từ khoảng 25 đến trên 26 điểm, dao động khoảng cộng hoặc trừ 1 điểm so với năm trước.

Tại Trường Đại học Mở Hà Nội, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó hiệu trưởng, nhận định mức độ cạnh tranh ở nhiều ngành đào tạo vẫn duy trì tương đối ổn định. Theo ông, những ngành được nhiều thí sinh quan tâm tiếp tục có lượng đăng ký cao nhưng cơ hội trúng tuyển vẫn rộng nếu thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp. Điểm chuẩn của nhiều ngành cũng được dự báo sẽ không có biến động đáng kể.

Đối với Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng nhà trường, dự báo điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp xét tuyển chính sẽ tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm, tiệm cận mức trúng tuyển của năm 2024 hơn so với năm 2025.

Những tổ hợp xét tuyển khác sẽ được quy đổi tương đương theo tổ hợp B00 bằng phương pháp bách phân vị. Theo dự kiến, điểm của tổ hợp A00 và D01 sẽ thấp hơn đôi chút so với B00.

Năm 2024, điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội dao động từ 19 đến 28,83 điểm, trong đó ngành Y khoa xét theo tổ hợp B00 có mức trúng tuyển cao nhất là 28,27 điểm.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT được dự báo trong khoảng từ 20 đến trên 28,5 điểm theo tổ hợp gốc A00.

Hai chương trình Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng Khoa học máy tính được dự báo có mức điểm chuẩn cao nhất. Tiếp theo là các ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano với mức điểm dự kiến từ 27,5 đến 28,5.

Ở nhóm có điểm chuẩn thấp hơn, các ngành như Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật cơ khí được dự báo lấy từ 20 đến 22 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực TSA, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn dao động từ 45 đến trên 75 điểm. Với phương thức xét tuyển tài năng diện 1.2 và 1.3, mức điểm dự kiến từ 55 đến trên 85 điểm.

16-1784193330-nhieu-dai-hoc-phia-bac-dua-ra-du-bao-diem-chuan-tuyen-sinh-nam-2026
16-1784193435-nhieu-dai-hoc-phia-bac-dua-ra-du-bao-diem-chuan-tuyen-sinh-nam-2026
Dự báo điểm chuẩn các ngành ở Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong khi đó, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định điểm chuẩn năm 2026 của trường có thể nằm trong khoảng từ 23 đến 28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với năm trước.

Theo dự báo, điểm chuẩn của trường sẽ được chia thành bốn nhóm. Nhóm cao nhất dao động từ 27,5 đến 28,5 điểm; nhóm tiếp theo từ 26 đến dưới 27,5 điểm; nhóm trung bình từ 24,5 đến dưới 26 điểm; và nhóm còn lại từ 23 đến 24,5 điểm.

Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho biết một số ngành và chương trình đào tạo có sức hút lớn nhiều khả năng sẽ có điểm chuẩn tăng thêm khoảng 0,25-0,5 điểm so với mặt bằng chung.

QT (SHTT)