Sau quá trình kiểm tra và rà soát từng trường hợp thí sinh gặp vướng mắc trong việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS), Đại học Huế đã liên hệ và thông báo kết quả trúng tuyển đến nhiều thí sinh trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
15-1786763021-nhieu-thi-sinh-tu-truot-thanh-do-sau-khi-dh-hue-ra-soat-chung-chi-ngoai-ngu

Đáng chú ý, vào ngày 14/8, nhiều thí sinh từng nhận kết quả “trượt” ngành Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ do chưa được cộng điểm IELTS trước đó cũng đã nhận được cuộc gọi báo đỗ từ cán bộ tuyển sinh.

Sự việc bắt nguồn từ việc Đại học Huế tiếp nhận các phản ánh của thí sinh, phụ huynh cùng các cơ quan báo chí liên quan đến khâu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển. Tâm điểm vướng mắc nằm ở nhóm thí sinh đã khai báo chứng chỉ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tải minh chứng lên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu, hồ sơ đăng ký, minh chứng, mốc thời gian nộp cũng như mục đích sử dụng chứng chỉ của từng trường hợp cụ thể.

Cùng với đó, Đại học Huế đã chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tìm ra phương án xử lý thỏa đáng, bảo đảm quy trình xét tuyển diễn ra đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng cho người học.  

Công tác rà soát được tiến hành kỹ lưỡng theo từng hồ sơ, dựa trên mục đích đăng ký của thí sinh tại hệ thống của trường, tính hợp lệ của chứng chỉ, thời gian nộp hồ sơ, dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đề án tuyển sinh đã công bố.

Trong suốt quá trình này, quy định “một chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng cho một mục đích” luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Căn cứ vào kết quả đối soát, những thí sinh nộp minh chứng hợp lệ, đúng hạn và được hệ thống của trường ghi nhận yêu cầu cộng điểm sẽ được giải quyết theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Với những em dùng chứng chỉ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, Đại học Huế thực hiện quy đổi dựa theo bảng điểm đã công bố nhằm bảo đảm tính thống nhất và chuẩn xác trên toàn hệ thống. Kết quả xử lý cụ thể sẽ được đơn vị gửi tới các thí sinh liên quan trong thời gian sớm nhất.  

Bên cạnh việc giải quyết các hồ sơ tồn đọng, Đại học Huế cũng yêu cầu các đơn vị đào tạo trực thuộc tiếp tục rà soát toàn diện danh sách thí sinh có dùng chứng chỉ ngoại ngữ trong đợt tuyển sinh năm 2026. Các đơn vị phải tiến hành đối chiếu chéo dữ liệu giữa hệ thống của Bộ và hệ thống nội bộ của trường để kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý nếu phát sinh bất kỳ vướng mắc nào khác.  

Đại diện Đại học Huế khẳng định toàn bộ quy trình xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, bám sát quy chế tuyển sinh hiện hành; tuyệt đối không thay đổi phương thức lựa chọn, không làm thay đổi các quy định đã ban hành và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác trong kỳ tuyển sinh. 

PV (SHTT)