-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giới trẻ
25/12/2024 20:49Nói thật: Đừng để điện thoại di động ở 6 chỗ này, nếu biết lý do bạn sẽ không bao giờ dám làm
1. Đặt trong túi quần
Dù là túi quần trước hay sau, bạn cũng không nên để điện thoại vào đó bởi nó sẽ làm tăng khả năng cơ thể tiếp xúc với bức xạ từ điện thoại, từ đó ảnh hưởng mức độ nhất định với các cơ quan nội tạng.
Sóng điện thoại di động dù vô hình nhưng vẫn có thể âm thầm xâm nhập cơ thể và gây ảnh hưởng xấu mà con người hiếm khi nhận ra. Điện thoại có thể phát sóng các loại sóng điện từ, sóng hấp thu,... và gây ảnh hưởng đến tinh hoàn – nơi sản sinh tinh trùng của nam giới, đặc biệt với những trường hợp đã có vấn đề về sức khỏe sinh sản.
2. Đặt bên cạnh khi ngủ
Một số người thường có thói quen đặt điện thoại dưới gối khi ngủ, tuy nhiên, hành vi này thực chất rất nguy hại đối với sức khỏe.
Nếu để điện thoại bên cạnh khi đang ngủ, những thông báo từ các mạng xã hội, tin nhắn… sẽ khiến bạn giật mình và giảm chất lượng giấc ngủ. Cùng với đó, những người có thói quen xem điện thoại trước lúc ngủ sẽ khó ngủ hơn. Bởi theo các chuyên gia, ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng sẽ ngăn chặn việc sản xuất hormone Melatonin - một loại hormone giúp bạn ngủ ngon.
Một số nghiên cứu cho thấy quá nhiều bức xạ của điện thoại ở gần đầu có thể khiến một số người bị đau đầu, đau nửa đầu, ù tai, mệt mỏi và các vấn đề sức khỏe khác.
Cùng với đó, việc đặt điện thoại dưới gối hoặc sạc pin điện thoại qua đêm, điện thoại sẽ tỏa nhiệt. Lớp vỏ gối và ga giường ngăn chặn điện thoại nhiệt tỏa ra, từ đó làm tăng nguy cơ phát nổ. Chính vì vậy, bạn nên sạc điện thoại ở xa giường ngủ.

3. Đặt vào túi áo sơ mi hoặc áo ngực
Một số nghiên cứu cho thấy rằng để điện thoại trong áo ngực có thể liên quan đến ung thư vú do bức xạ và rung từ điện thoại. Dù chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mối quan hệ này nhưng việc để điện thoại trong áo ngực hoặc áo sơ mi đầy mồ hôi sẽ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ sinh sôi, gây kích ứng và các vấn đề khác cho da.
4. Đặt gần sát mặt
Nhiều người có thói quen đặt điện thoại sát mặt khi nghe điện thoại, tuy nhiên điều này sẽ khiến vi khuẩn di chuyển từ điện thoại lên da. Việc này có thể dẫn đến việc xuất hiện nhiều mụn trứng cá, kích ứng da và thậm chí là nếp nhăn, tăng cường lão hoá trên da.
Chính vì vậy, tốt nhất là để điện thoại cách xa da của bạn ít nhất từ 0,5-1,5cm.
5. Đặt trong nhà vệ sinh/nhà tắm
Rất nhiều người có thói quen sử dụng di động trong khi đi vệ sinh nhưng ngay cả khi bạn để trên kệ hay cách xa toilet, bất cứ thứ gì trong phạm vi 1m sau khi xả nước đều có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus trong không khí, gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu.
Không chỉ vậy, việc sử dụng điện thoại sẽ tăng thời gian ngồi trên bồn cầu, đã tạo áp lực lên các cơ quan trong cơ thể cũng như tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.
Cùng với đó, việc mang điện thoại vào phòng tắm, nhà vệ sinh - những nơi có hơi ẩm cao có thể khiến điện thoại nhanh giảm tuổi thọ hơn so với thông thường.
6. Đặt gần trẻ sơ sinh
Nhiều bậc phụ huynh thường đặt điện thoại vào xe đẩy của con nhưng điều này là có thể là nguyên nhân gây ra các hành vi như tăng động và rối loạn thiếu tập trung ở trẻ. Đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sóng điện từ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến não cũng như sự phát triển của trẻ, nên giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ và điện thoại tối thiểu khoảng 100cm.
Theo Phạm Trang (Thanh Niên Việt)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (51 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)