-
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 -
Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân -
Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án -
Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con -
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi
Giới trẻ
28/11/2025 13:55Nữ sinh người Dao chinh phục học bổng toàn phần Trung Quốc nhờ tinh thần tự học
Hiện là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm tiếng Trung của Đại học Thượng Hải, Hằng chia sẻ rằng hành trình để bước chân vào ngôi trường mơ ước không hề dễ dàng. Từ nhỏ, em đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ – những người công tác trong ngành y, luôn tận tụy với người bệnh bất kể ngày đêm. “Nhìn bố mẹ làm việc, em hiểu rằng chỉ có nỗ lực học tập và sống tử tế mới giúp mình trưởng thành và có thể giúp đỡ người khác”, Hằng tâm sự.
Niềm đam mê tiếng Trung của Hằng nhen nhóm từ những năm THPT. Khi biết đến học bổng của thành phố Thượng Hải vào năm lớp 11, em quyết định tự học ngôn ngữ này bằng mọi nguồn tài liệu có thể: sách, podcast và các bài học trên mạng. Cùng với đó, Hằng tìm hiểu kỹ yêu cầu học bổng, chuẩn bị hồ sơ, xin thư giới thiệu và hoàn thành các chứng chỉ cần thiết. Việc này diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khiến quá trình chuẩn bị của em thêm nhiều trở ngại.
Đã có lúc Hằng thấy mình khó có thể tiếp tục, nhưng ý nghĩ về việc bước ra khỏi vùng an toàn đã giữ cô lại. Nhờ sự kiên trì và kỷ luật, năm 2022, Hằng chính thức giành học bổng toàn phần của thành phố Thượng Hải và theo học chương trình dự bị tại Đại học Sư phạm Thượng Hải. Cũng trong năm này, em được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao bằng khen vì thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

Mục tiêu của Hằng luôn rõ ràng: chỉ ứng tuyển vào Đại học Thượng Hải – trường duy nhất phù hợp với định hướng của mình. Việc đạt được học bổng toàn phần của Viện Khổng Tử, chương trình có quy trình xét chọn nghiêm ngặt và được đánh giá lại mỗi năm, giúp em yên tâm về chi phí học tập và sinh hoạt, kèm theo khoản trợ cấp khoảng 2.500 tệ mỗi tháng. “Khi biết mình đỗ, em đã bật khóc vì quá hạnh phúc”, Hằng nhớ lại.
Dù có nền tảng tiếng Trung, Hằng vẫn trải qua cú sốc văn hóa khi mới sang Trung Quốc. Tốc độ nói nhanh và sự đa dạng phương ngữ khiến việc giao tiếp ban đầu gặp nhiều khó khăn. Để thích nghi, em xây dựng lộ trình học tập cho từng giai đoạn: năm nhất củng cố kiến thức nền tảng, năm hai tăng cường nghiên cứu và tham gia hoạt động học thuật, năm ba tập trung làm luận văn và các dự án thực tế, đồng thời định hướng học tiếp lên thạc sĩ.
Bên cạnh việc học, Hằng nhận dạy tiếng Trung online để tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Dù lịch trình bận rộn, cô gái trẻ luôn cố gắng giữ vững mục tiêu dài hạn và mong muốn đi xa hơn.

Những trải nghiệm tại Trung Quốc giúp Hằng nhận ra khoảng cách vùng miền có thể thu hẹp nhờ công nghệ và tri thức. Từ đó, em bắt đầu quan tâm đến các vấn đề của quê hương, đặc biệt là giảm nghèo và phát triển thanh niên. Năm 2023, Hằng thực hiện nghiên cứu so sánh chính sách xóa đói giảm nghèo giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhận được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn.
Đến năm 2025, Đại học Thượng Hải tiếp tục hỗ trợ Hằng mở rộng hướng nghiên cứu. Trong đề tài mới, em tập trung vào ứng dụng chuyển đổi số trong giảm nghèo tại nông thôn, hướng tới mô hình giúp sinh viên Việt Nam tham gia vào các chương trình phát triển cộng đồng. Công trình này đã mang về giải Nhì tại Diễn đàn học thuật Sinh viên Đại học Thượng Hải lần thứ 8.
Là một sinh viên người Dao du học ở nước ngoài, Hằng luôn ghi nhớ rằng con đường học tập của mình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. “Em cảm nhận rất rõ trách nhiệm phải học nghiêm túc, sống có trách nhiệm và không được bỏ cuộc trước khó khăn”, Hằng chia sẻ.

Trong tương lai, cô mong muốn tiếp tục học thạc sĩ, trở thành giảng viên đại học và đưa các nghiên cứu của mình ứng dụng tại Việt Nam, góp phần cải thiện chính sách và tạo cơ hội phát triển cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.
“Em tin rằng người dân tộc thiểu số không nên tự giới hạn mình. Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Chỉ cần cố gắng từng chút một, ai cũng có thể đến gần hơn với ước mơ”, Hằng nói.
- Vì sao món kem phủ kiến tại nhà hàng 2 sao Michelin khiến chủ quán đối mặt án tù? (22/07/26 22:52)
- Người đàn ông vê ga xoay tròn bánh xe máy giữa quốc lộ bị khởi tố sau khi video lan truyền trên mạng? (22/07/26 22:33)
- Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? (22/07/26 22:18)
- Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 (22/07/26 22:01)
- Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân (22/07/26 21:45)
- Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án (22/07/26 21:20)
- Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con (22/07/26 20:59)
- Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside, nhiều cư dân khẩn trương sơ tán (22/07/26 20:51)
- Vạch trần loạt bí mật liên quan đến hệ thống SJC: Nhập lậu hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ (22/07/26 20:08)
- Sự thật phía sau mức thù lao "0 đồng" của dàn sao hạng A biểu diễn tại chung kết World Cup (22/07/26 20:04)