Giai đoạn xét tuyển bổ sung chính là cơ hội vàng để các sĩ tử tìm kiếm tấm vé phù hợp, nhưng cũng đặt ra bài toán đòi hỏi sự tỉnh táo, tính toán kỹ lưỡng trong từng quyết định.

Sau khi đợt xét tuyển đại học đầu tiên khép lại, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi đối với những thí sinh chưa nhận được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, cánh cửa vào đại học vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Chủ động nắm bắt cơ hội và cẩn trọng với các quy định riêng

Theo lộ trình tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 phải hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8. Ngay sau mốc thời gian này, từ ngày 22/8, các cơ sở đào tạo còn thiếu chỉ tiêu sẽ chính thức thông báo tuyển sinh bổ sung. Thực tế, nhiều trường đại học đã sớm chủ động công bố kế hoạch cũng như mở cổng tiếp nhận hồ sơ để tạo điều kiện cho thí sinh.

Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2025
Ảnh minh họa.

Điểm khác biệt cốt lõi của đợt xét tuyển bổ sung là mỗi trường sẽ tự xây dựng phương án, ngành học, chỉ tiêu và phương thức đăng ký riêng biệt. Do thông tin giữa các trường không đồng nhất và quỹ thời gian ra quyết định thường rất ngắn, thí sinh cần lập tức lập danh sách các trường, ngành phù hợp và kiểm tra kỹ thông báo chính thức từ từng cơ sở.

Đặc biệt, thí sinh phải nghiên cứu sâu mức điểm nhận hồ sơ theo từng phương thức, quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như các yêu cầu bổ sung của một số ngành đặc thù. Do chỉ tiêu đợt này rất giới hạn, việc nộp hồ sơ quá sát hạn chót tiềm ẩn nhiều rủi ro như sai sót dữ liệu, thiếu giấy tờ hoặc sự cố hệ thống. Ngoài ra, cần lưu ý hình thức đăng ký — dù là trực tuyến hay nộp bản sao học bạ, kết quả thi — đồng thời luôn lưu lại xác nhận và theo dõi sát sao các kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Lựa chọn chiến lược dài hạn thay vì tâm lý "học tạm"

Trong giai đoạn mang tính quyết định này, sĩ tử và phụ huynh tuyệt đối không nên coi đợt xét tuyển bổ sung là cuộc tìm kiếm một ngôi trường bất kỳ để "học tạm". Việc chọn sai ngành do tâm lý vội vàng hay sốt ruột có thể dẫn tới những áp lực rất lớn sau khi nhập học, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng nghề nghiệp tương lai.

Thí sinh đã trúng tuyển đại học năm 2024 có được đăng ký xét tuyển bổ
Ảnh minh họa.

Đây là thời điểm quan trọng để gia đình cùng ngồi lại, phân tích thực tế dựa trên các tiêu chí cốt lõi: ngành học mục tiêu còn chỉ tiêu hay không; chương trình đào tạo có đúng năng lực; mức học phí và chi phí sinh hoạt có nằm trong khả năng tài chính; môi trường học có đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ và kỹ năng... Tiêu chuẩn chọn trường lúc này không phải là "nơi nào còn nhận hồ sơ", mà là "cơ hội nào thực sự phù hợp".

Đối với những thí sinh coi ngoại ngữ là công cụ phát triển nghề nghiệp, các môi trường đào tạo song ngữ, chú trọng tính quốc tế hóa và kết nối doanh nghiệp sẽ là điểm tựa đáng cân nhắc. Khi nghiên cứu kỹ các quy định và xác định rõ mục tiêu bản thân, đợt xét tuyển bổ sung hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu vững chắc cho chặng đường học tập phía trước.

PV (SHTT)