Sáng ngày 12/6, khoảng 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong khi Vật lý, Sử, Địa ghi nhận số lượng đăng ký áp đảo, đề Tiếng Anh lại nhận được sự chờ đợi lớn sau cú "sốc" năm ngoái.
12-1781223778-sang-nay-hon-12-trieu-si-tu-buoc-vao-buoi-thi-hai-mon-cuoi
Thí sinh ở điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ, lúc hơn 6h, sáng 12/6. Ảnh: Hoàng Giang

Thời tiết trong buổi sáng thi quyết định có sự khác biệt giữa hai miền. Tại Hà Nội, những cơn mưa vài nơi đã nhanh chóng tạnh ráo từ lúc 6h, trả lại bầu không khí mát mẻ khoảng 26 độ C. Lực lượng tình nguyện viên đã có mặt từ sớm, tích cực che ô và hỗ trợ các thí sinh di chuyển an toàn vào khu vực trường thi. Trong khi đó, sau trận mưa rào vào hôm trước, thời tiết tại TP.HCM sáng nay khá lý tưởng với trời khô ráo và nắng nhẹ, tạo tâm lý thoải mái cho các sĩ tử trước giờ phát đề.

Ghi nhận tại các điểm thi, phần lớn thí sinh đều giữ được tinh thần lạc quan nhờ kết quả làm bài tương đối tốt của môn Toán và Ngữ văn trong ngày thi đầu tiên. Gần 6h30, nam sinh Nguyễn Hoàng Long được bố đưa đến điểm thi THCS Trâu Quỳ sau khi di chuyển quãng đường hơn 5 km. 

Long chia sẻ bản thân cảm thấy khá ưng ý với bài làm ngày hôm qua, nên bước vào buổi thi Tiếng Anh và Lịch sử với tâm thế tự tin. Đặt mục tiêu đạt từ 22 điểm trở lên ở tổ hợp D01 để xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, Long cho biết Tiếng Anh là môn thế mạnh của mình, dù vẫn có chút lo lắng về các câu hỏi từ vựng đồng nghĩa, trái nghĩa ở mức độ khó. Riêng với môn Lịch sử, do chỉ dùng để xét tốt nghiệp, nam sinh kỳ vọng sẽ giành điểm số tối đa ở phần lịch sử Việt Nam vốn là phần em nắm chắc kiến thức hơn.

Tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM), nữ sinh Thùy Trân cũng bày tỏ quyết tâm bứt phá ở hai môn Tiếng Anh và Vật lý để tối ưu hóa điểm số cho tổ hợp khối A01. Nhờ bài thi môn Toán hôm qua ước tính đạt khoảng 8 đến 9 điểm, Trân đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục giành điểm 9 ở môn Tiếng Anh để tạo lợi thế lớn khi đăng ký nguyện vọng vào đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký đông kỷ lục với hơn 1,2 triệu em. Trong ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh đến phòng thi đạt mức rất cao, dao động từ 99,4% đến 99,5%. Trong buổi sáng ngày 12/6, mỗi thí sinh sẽ tự chọn làm hai bài thi trong tổng số 9 môn lựa chọn, bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thống kê cho thấy Lịch sử là môn học dẫn đầu về lượng thí sinh đăng ký với hơn 570.000 em. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Địa lý với gần 449.000 thí sinh, Vật lý với 390.000 thí sinh và Ngoại ngữ với hơn 347.000 thí sinh. Đáng chú ý, hai môn Tin học và Công nghệ Công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, cao gấp 2,4 đến 3 lần so với kỳ thi năm ngoái, đạt số lượng lần lượt là 18.700 và hơn 7.400 thí sinh.

Nhằm trấn an tâm lý người học, trước khi kỳ thi diễn ra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ bám sát năng lực và kiến thức của chương trình phổ thông, đồng thời đảm bảo sự cân bằng về độ khó giữa tất cả các môn thi. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ chính thức được công bố vào sáng ngày 1/7. Quy chế tuyển sinh năm nay cũng quy định rõ, bất kể xét tuyển bằng phương thức nào, thí sinh đều phải đạt điều kiện cần là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp từ 15 điểm trở lên.

QT (SHTT)