Một thông báo tuyển dụng vừa xuất hiện tại Trung Quốc đã lập tức gây bão mạng xã hội khi đưa ra chuỗi đãi ngộ tưởng chừng chỉ có trong mơ: Mức lương lên tới gần 60 triệu đồng mỗi tháng, lịch làm việc nhẹ nhàng xen kẽ cùng tổng thời gian nghỉ phép kéo dài tới 3 tháng mỗi năm.
Trung Quốc thiếu hụt nhân lực AI giữa làn sóng công nghệ phát triển mạnh | baotintuc.vn
Một thông báo tuyển dụng vừa xuất hiện tại Trung Quốc đã lập tức gây bão. Ảnh minh họa.

Mức đãi ngộ "trong mơ" khiến giới trẻ trầm trồ

Thông báo tuyển dụng độc đáo này được phát đi vào ngày 8/8 tại huyện Gia Hưng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đại diện tuyển dụng là ông Mã — một nghệ nhân cấp tỉnh và là người nắm giữ kỹ thuật truyền thừa của nghề đúc nồi gang thủ công địa phương.

Trong bản tin tuyển dụng, ông Mã cho biết những người thợ đã đạt đến trình độ thành thạo trong nghề đúc nồi gang có thể sở hữu mức thu nhập lên tới 15.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 58 triệu đồng).

Bài đăng tuyển dụng trong mơ: Làm 2 ngày nghỉ 1 ngày, mỗi năm được NGHỈ 3 THÁNG, lương 58 TRIỆU/THÁNG- Ảnh 1.
Tin tuyển dụng thợ đúc nồi gang của ông Mã.

Điểm gây sốt hơn cả chính là chế độ làm việc và nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng. Người lao động chỉ cần làm việc 2 ngày là sẽ được nghỉ 1 ngày. Chưa dừng lại ở đó, riêng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, thợ đúc nồi sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 2 tháng. Cộng thêm khoảng 1 tháng nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán, tổng thời gian người lao động được nghỉ phép trong một năm lên tới 3 tháng.

Giữa bối cảnh nhiều người trẻ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu áp lực công việc nặng nề cùng lịch làm việc kéo dài, một công việc vừa mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn vừa sở hữu quỹ thời gian nghỉ ngơi thênh thang nhanh chóng trở thành "nghề trong mơ". Đã có rất nhiều người hào hứng bày tỏ nguyện vọng học nghề, thậm chí nhấc máy gọi điện hỏi thăm chi tiết và lên kế hoạch đến tận huyện Gia Hưng để xin tầm sư học đạo.

Sự thật phía sau chiếc nồi gang: Đánh đổi bằng mồ hôi và quá trình tôi luyện gian khổ

Trước làn sóng quan tâm quá lớn từ cộng đồng mạng, ông Mã đã phải lên tiếng làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ông nhấn mạnh rằng con số 15.000 NDT/tháng cùng chế độ nghỉ dưỡng 3 tháng chỉ dành riêng cho những thợ đã cứng tay nghề. Với những người mới bắt đầu, họ bắt buộc phải trải qua giai đoạn học việc kéo dài từ 2 tháng cho đến 1 năm tùy thuộc vào năng lực từng người, và tất nhiên trong thời gian này sẽ chưa thể nhận được mức đãi ngộ cao như trên.

Nói cách khác, đây không phải là công việc "ăn sẵn" để bất kỳ ai bước chân vào cũng lập tức nhận ngay lương khủng. Phía sau những con số hào nhoáng là một môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực cao.

Mô tả sâu hơn về tính chất công việc, ông Mã cho biết không gian xưởng đúc luôn trong tình trạng nóng bức, ngột ngạt và bí bách bởi nhiệt độ của sắt nóng chảy có thể lên tới hàng nghìn độ C. Người thợ còn phải làm quen với môi trường nhiều bụi bẩn, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, chấp nhận làm ca đêm hoặc đảo ca liên tục.

Bên cạnh đó, các công đoạn như đúc hay mài nồi đòi hỏi người làm phải tốn rất nhiều sức lực, đồng thời phải luôn giữ sự cẩn trọng tối đa trước những tia lửa bắn ra trong quá trình sản xuất.

Cơ hội thực sự hay chỉ là ảo tưởng về con số?

Mặc dù thực tế công việc tồn tại không ít gian nan, tin tuyển dụng đúc nồi gang của ông Mã vẫn duy trì sức hút lớn đối với giới trẻ — những người ngày càng khao khát sự cân bằng giữa thu nhập và thời gian tái tạo sức lao động.

Đứng trước bài toán này, công việc đúc nồi gang mở ra hai viễn cảnh rõ rệt. Với những ai kiên trì và thực sự muốn gắn bó, đây chính là cơ hội vàng để tiếp thu một nghề thủ công truyền thống đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế thừa. Ngược lại, với những người chỉ đến vì bị mê hoặc bởi mức lương 58 triệu đồng cùng số ngày nghỉ kỷ lục, thực tế khắc nghiệt tại xưởng đúc chắc chắn sẽ là một gáo nước lạnh khác xa so với kỳ vọng ban đầu.

Nguồn: news.china.com

PV (SHTT)