-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Giới trẻ
22/04/2018 21:42Tài xế Grab đòi khách trả thêm tiền vì phải chở 3, dân mạng tranh cãi ai đúng, ai sai
Vụ tranh cãi xảy ra sáng nay tại Hà Nội, giữa một tài xế Grab bike và khách hàng nữ. Chẳng là cô gái có đặt chuyến xe từ bến Mỹ Đình về đường Trần Duy Hưng dài 3,8 km với giá hiển thị trong ứng dụng là 24 nghìn đồng.
Tuy nhiên khi đến đón khách, tài xế phải chở hai người lớn và một trẻ em thay vì một khách như thường lệ. Chuyến đi đã hoàn thành nhưng tài xế yêu cầu cô gái trả thêm tiền.
Lúc này cả hai mới xảy ra đôi co như trong clip. Tài xế Grab cho rằng 24 nghìn đồng là giá tiền cho một người, giờ chở quá số người nên khách phải trả thêm tiền.
Trong khi đó cô gái không đồng tình vì cho rằng tiền phát sinh không được thỏa thuận từ trước. Bản thân cô cũng không được ngồi thoải mái trong suốt chuyến đi. Cuối cùng, cô cũng phải trả cho tài xế tổng cộng là 40 nghìn đồng.
| Chở ba người với giá 24 nghìn đồng, tài xế Grab đòi khách trả thêm tiền |
Clip thu hút sự chú ý của dân mạng, nhiều người bênh bác tài, số khác nói rằng cô gái mới là người đúng trong trường hợp này.
"Em gái kì kèo ghê, chở quá số người so với quy định, nếu bị phạt thì bác tài mới là người chịu thiệt", một dân mạng lí luận.
"Muốn tăng gấp đôi số tiền thì anh xế nên nói trước một câu, không đồng ý thì để khách đi xe khác, đằng này lại bất ngờ đòi thêm tiền, cô bé cãi cự cũng đúng thôi", thành viên H.Y nhận xét.
Sự việc là lời nhắc nhở với cả khách hàng và tài xế khi sử dụng ứng dụng đặt xe. Có câu "thuận mua vừa bán", cả hai bên nên có những thỏa thuận rõ ràng trước khi thực hiện dịch vụ để tránh trường hợp tranh cãi không đáng có.
Theo Duy Nam (Soha/Thời Đại)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (24 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (26 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (56 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)