Một sự cố hy hữu đã xảy ra khi một thí sinh bất ngờ được trả lại số điểm thật từ 0 điểm lên tới 20,7 điểm sau khi rà soát, mở ra cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1 vào phút chót.

Tâm điểm của đợt phúc khảo lần này thuộc về hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Lợi với trường hợp của em N.T.M.T. Trước khi nộp đơn phúc khảo, kết quả công bố của thí sinh này khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhận điểm 0 tròn trĩnh ở cả ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra và đối chiếu bài thi, điểm số thực tế của em đã được khôi phục lần lượt là Toán 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm và Tiếng Anh 4,2 điểm, nâng tổng điểm ba môn lên 20,7 điểm.

Phúc khảo là gì? Quy định mới nhất về phúc khảo bài thi
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân dẫn đến sai lệch nghiêm trọng này được xác định là do hội đồng thi đã "đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi". Với mức điểm 20,7 sau phúc khảo, em N.T.M.T đã thực hiện một màn "lội ngược dòng" ngoạn mục để chính thức trúng tuyển vào trường THPT Nguyễn Thị Lợi, nơi có mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 được công bố là 17,97 điểm.

Cũng tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Lợi, có thêm hai học sinh khác được điều chỉnh tăng điểm với cùng lý do "lên điểm nhầm ở lần chấm đầu". Đó là em T.N.D (môn Toán tăng từ 7 lên 7,75 điểm) và em N.L.N (môn Tiếng Anh tăng từ 4,6 lên 5,2 điểm).

Sai sót trong khâu lên điểm và cộng điểm ban đầu cũng được ghi nhận tại một số hội đồng thi khác trên địa bàn tỉnh. Tại trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh N.Q.A dự thi môn Lịch sử - Địa lý (dành cho khối chuyên Lịch sử) đã được nâng từ 3,9 lên 6 điểm do bị lên điểm nhầm. Trong khi đó, tại trường THPT Đông Sơn 1, lỗi "cộng điểm nhầm ở lần chấm đầu" cũng khiến bài thi môn Tiếng Anh của một thí sinh được điều chỉnh từ 7,2 lên 8,2 điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thanh Hóa ghi nhận những biến động lớn về điểm số sau công tác phúc khảo. Lịch sử ngành giáo dục tỉnh nhà từng chứng kiến những vụ việc tương tự liên quan đến công tác chấm thi và quản lý dữ liệu.

Vào năm 2024, một học sinh thi vào khối lớp 10 chuyên đã được tăng vọt từ 1 điểm lên 9 điểm ở môn Toán sau khi phúc khảo do lỗi nhập điểm nhầm. Ở chiều ngược lại, một thí sinh khác lại bị hạ từ 6,5 điểm xuống còn 4 điểm ở môn Hóa chuyên với lý do tương tự.

Nghiêm trọng hơn, cũng trong năm 2024, một nam sinh dự tuyển vào trường THPT Lê Hồng Phong từng được công bố đạt tới 39,4/50 điểm, giữ vị trí thủ khoa trong tổng số 442 thí sinh của trường với điểm Toán 8, Ngữ văn 8,5 (nhân hệ số 2) và Tiếng Anh 6,4. Sau khi nhận khiếu nại, Sở GD&ĐT rút bài thi kiểm tra thì phát hiện điểm số trên phiếu chấm thực tế của thí sinh này chỉ là Toán 4,5; Ngữ văn 6,5 và Tiếng Anh 2,4.

Thời điểm đó, Sở GD&ĐT giải trình lỗi thuộc về tổ hồi phách đã lên nhầm điểm của hội đồng chấm thi THPT Ngọc Lặc (đơn vị chấm bài cho trường THPT Lê Hồng Phong). Dù vậy, vụ việc đã chuyển hướng sang tính chất hình sự vào tháng 8/2025 khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vũ Ngọc Liêm (Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc) vì hành vi chỉ đạo giáo viên cố tình nâng 15 điểm cho thí sinh nói trên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong các ngày 5-6/6 với quy mô hơn 51.100 thí sinh tham gia. Đối với khối các trường THPT không chuyên, trường THPT Hàm Rồng hiện đang là đơn vị sở hữu mức điểm chuẩn cao nhất toàn tỉnh với 25,6 điểm, bám sát ngay sau đó là trường THPT Đào Duy Từ với mức điểm 24,55.

PV (SHTT)