-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Giới trẻ
17/07/2025 19:08Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán
Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của một thí sinh không rõ danh tính với 4 môn Toán 0,25 điểm; Ngữ văn 9,75 điểm; Ngoại ngữ 10; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10.
Điểm thi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự chênh lệch giữa các môn thi, ngoài môn Toán 0,25 điểm thì các môn còn lại đều đạt điểm gần như tuyệt đối. Nếu tính theo điểm xét tuyển khối C19 (Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), "thí sinh" này đạt tới 29,75 điểm. Thế nhưng, với môn Toán 0,25 điểm - điểm liệt dưới 1 thì "thí sinh" này lại trượt tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT từ Bộ GD&ĐT, không có thí sinh nào đạt 29,75 điểm tổ hợp C19. 5 thủ khoa khối C19 đạt 29 điểm. Đồng thời cũng không có trường hợp nào có điểm liệt môn Toán và trượt tốt nghiệp với tổng điểm xét tuyển cao như vậy.
Thông tin về “thủ khoa 29,75 điểm bị liệt Toán 0,25 điểm” hoàn toàn không có trong dữ liệu thi năm 2025 và không đúng với bất kỳ trường hợp thí sinh cụ thể nào. Như vậy, đây là thông tin sai sự thật.
Do đó, phụ huynh, học sinh cũng như cộng đồng mạng lưu ý với nhiều thông tin giả liên quan tới điểm thi tốt nghiệp đang được lan truyền, chỉ tiếp nhận từ nguồn chính thống và tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang không cần thiết trong mùa tuyển sinh.
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (9 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (11 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (41 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (48 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (50 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (52 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (56 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)