Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của sinh viên và các bậc phụ huynh, thể hiện sự siết chặt kỷ luật học vụ của nhà trường trong năm học mới.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa đưa ra thông báo cứng rắn khi tiến hành rà soát và quyết định xóa tên 43 sinh viên, đồng thời gửi cảnh báo học tập tới 139 trường hợp khác do kết quả học tập sa sút và không theo kịp tiến độ đào tạo.

15-1789436976-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-chinh-thuc-xoa-ten-43-sinh-vien-va-canh-bao-gan-140-truong-hop
Ảnh minh họa.

Trong tổng số 43 sinh viên đối diện với nguy cơ bị xóa tên, có tới 30 trường hợp là sinh viên hệ chính quy tự ý nghỉ học không có lý do, và 13 trường hợp còn lại rơi vào tình trạng nhận cảnh báo học tập vượt quá số lần tối đa cho phép. Nhằm đảm bảo quyền lợi và sự minh bạch, nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách cần nhanh chóng kiểm tra, đối chiếu thông tin và gửi phản hồi về các Khoa, Viện quản lý hoặc Phòng Quản lý Đào tạo trước 17 giờ ngày 11/10 tới đây. Sau thời hạn này, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm.

Nhìn lại hệ thống quy chế của nhà trường, sinh viên sẽ rơi vào diện bị buộc thôi học nếu vướng phải một trong những vi phạm quy định rất rõ ràng. Cụ thể, sinh viên sẽ phải rời ghế nhà trường nếu nhận số lần bị cảnh báo học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc vượt quá 3 lần không liên tiếp. Ngoài ra, việc tự ý nghỉ học không có lý do trong suốt một học kỳ chính—được hiểu là không có quyết định nghỉ học tạm thời, không đăng ký môn học và có khối lượng tín chỉ tích lũy bằng không—hoặc vượt quá thời gian học tập tối đa 6 năm đối với hệ chính quy cũng sẽ dẫn đến hình thức xử lý cao nhất này.

Bên cạnh yếu tố học lực và chuyên cần, Điều 25 của quy định còn nêu rõ việc buộc thôi học sẽ áp dụng đối với những sinh viên vi phạm kỷ luật hoặc gian lận trong thi cử như thi hộ, nhờ người thi hộ và tái phạm đến lần thứ hai. Đặc biệt nghiêm trọng, những trường hợp sử dụng hồ sơ hoặc văn bằng giả làm điều kiện trúng tuyển hay điều kiện xét tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học ngay lập tức, đồng thời văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi và hủy bỏ hoàn toàn.

Ở một diễn biến khác, theo khoản 5 Điều 20 trong bộ quy định được nhà trường ban hành hồi tháng 5, sinh viên được quyền làm đơn xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp đang trong thời gian xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Nếu những sinh viên này mong muốn quay trở lại học tập trong tương lai, họ bắt buộc phải tham gia dự tuyển đầu vào từ đầu như các thí sinh tự do khác. Dẫu vậy, để tạo điều kiện giảm bớt áp lực, sinh viên đại học chính quy thuộc diện bị buộc thôi học vẫn có thể được xem xét chuyển sang hình thức đào tạo vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa của trường trong vòng 5 năm kể từ ngày có quyết định thôi học, đồng thời được bảo lưu và công nhận toàn bộ kết quả học tập đã tích lũy trước đó.

PV (SHTT)