-
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy
Giới trẻ
10/03/2025 03:35Uống nhiều thứ này 'phá gan' chẳng kém rượu bia, nhiều người Việt vẫn làm thường xuyên
Thứ hại gan chẳng kém rượu bia nếu uống nhiều
Khi nhắc đến các yếu tố gây hại cho gan, nhiều người nghĩ ngay đến việc sử dụng rượu bia thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến sức khỏe gan tương tự như việc lạm dụng rượu bia. Một trong số đó là việc lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh.
Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, PGS Nguyễn Hữu Đức - Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết do có tác dụng nhanh nên nhiều người Việt thường lạm dụng các loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, dùng quá liều các loại thuốc giảm đau có thể dẫn đến nhiều hệ lụy chẳng hạn như tăng nguy cơ tổn thương gan.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế nói với báo Dân trí, hiện nay vẫn còn tình trạng lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng, người dân mua thuốc kháng sinh dễ “như mua rau”, cứ ra hiệu thuốc là mua được kháng sinh.
"Ngay cổng Bộ Y tế, bước ra mấy mét thôi muốn mua kháng sinh nào cũng được bán mà không phải trình đơn hay bất cứ giấy tờ chứng nhận bác sĩ kê đơn”, PGS Khuê nói.
PGS Khuê cho biết việc sử dụng kháng sinh tại các bệnh viện là khá nghiêm ngặt. Thế nhưng ở trên thị trường, ai cũng có thể mua kháng sinh mà không cần đơn. Người Việt vẫn tồn tại tư duy có bệnh ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống vài ngày không đỡ mới tính tiếp, mà đỡ rồi thì khỏi đi bác sĩ.
Thế nhưng, việc lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị của thuốc, kháng thuốc mà còn tác động đến sức khỏe của gan.
Chia sẻ trên trang AARP (trang tin tức của tổ chức phi lợi nhuận cho người cao tuổi Mỹ), bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Anurag Maheshwari, làm việc tại Viện Sức khỏe Tiêu hóa và Bệnh gan tại Trung tâm Y tế Mercy, Mỹ cho biết lạm dụng một số loại thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh có thể gây tổn thương gan.
Bác sĩ Lammert nói: “Thuốc hạ sốt, giảm đau chứa thành phần là acetaminophen (hay còn gọi là paracetamol) là một trong những loại thuốc dễ bị sử dụng quá liều. Tuy nhiên, dùng quá liều thuốc giảm đau sẽ làm tăng gánh nặng lên hệ thống chuyển hóa, có thể gây quá tải cho gan và làm suy giảm chức năng gan”.
Vị bác sĩ cho biết, thuốc giảm đau cũng cần được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ và người dân không nên dùng quá 4.000mg acetaminophen một ngày.
Ngoài ra, các loại thuốc kháng viêm có tác dụng giảm đau khác như ibuprofen và naproxen cũng có thể gây hại tương tự cho gan nếu sử dụng không đúng liều lượng.
“Bên cạnh thuốc giảm đau, lạm dụng thuốc kháng sinh cũng là một trong những nguyên nhân gây tổn thương gan. Điều này đặc biệt đúng với Augmentin (thuốc kháng sinh chứa 2 hoạt chất chính là Amoxicillin và Acid clavulanic). Loại kháng sinh này thường được sử dụng để điều trị các bệnh lý liên quan đến vi khuẩn như nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm khuẩn da...”, bác sĩ Lammert bổ sung.
Lạm dụng thuốc kháng sinh Augmentin có thể gây ra các vấn đề ở gan sau vài ngày đến vài tuần kể từ khi bắt đầu dùng thuốc. Nguy cơ tổn thương gan có thể tăng lên khi mọi người sử dụng thuốc trong thời gian dài hoặc mắc sẵn các bệnh lý về gan.
Bác sĩ Lammert cho biết lạm dụng thuốc có thể gây tổn thương gan và điều đáng lo ngại hơn cả là các vấn đề ở gan thường tiến triển âm thầm. Gan có thể mất chức năng loại bỏ chất độc hại ra khỏi máu từ rất lâu, trước khi các triệu chứng như vàng da hoặc vàng mắt, đau chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa,... xuất hiện.
Hầu hết mọi người đều không biết gan của mình đã bị tổn thương cho đến khi bệnh tiến triển thành xơ gan.
Do đó, chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng của gan, mọi người nên dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc hoặc tự ý dùng thuốc kéo dài. Ngoài ra, những bệnh nhân phải sử dụng thuốc trong thời gian dài cần kiểm tra chức năng gan định kỳ để phát hiện sớm các bất thường ở gan (nếu có).
Theo Mộc Miên (nguoiduatin.vn)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (19/01/26 23:00)
- Thủ tướng Nhật Bản ấn định thời điểm giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm (19/01/26 22:33)
- MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng làm rõ vai trò trong chương trình thay thế Táo Quân (19/01/26 22:16)
- Chủ đầu tư lên tiếng về khoản kinh phí 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu (19/01/26 21:57)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng liều lĩnh tại Gia Lai (19/01/26 21:34)
- Trung tâm thương mại ở Pakistan cháy ròng rã suốt một ngày, thương vong tiếp tục tăng (19/01/26 21:22)
- HLV U23 Trung Quốc tuyên bố chắc nịch trước trận gặp U23 Việt Nam (19/01/26 20:47)
- Hà Nội triệt phá cơ sở dùng hàn the sản xuất giò chả quy mô lớn (19/01/26 20:41)
- 10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5 (19/01/26 20:03)