Công nghệ

Chơi Pokemon Go và những tình huống dở khóc dở cười

Với việc người chơi quá say mê với những con thú ảo, Pokemon Go đã khiến không ít người gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

 

Với việc người chơi quá say mê với những con thú ảo, Pokemon Go đã khiến không ít người gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra vô số tình huống oái oăm, thậm chí là những hiểm nguy về tính mạng và tài sản.

Từ những hình huống hài hước đến phiền toái

Trên trang cá nhân, tài khoản Trần Ngọc Linh chia sẻ: “Đi xem phim về muộn quá phải phóng nhanh và luôn ra đây để quay lấy trứng, cầu Pokemon và bắt Pokemon đã. Ai ngờ mọi người ngồi đây dàn kín vỉa hè từ lúc nào rồi. Quay được quả cầu với một quả trứng cũng an lòng trở về”. Có thể thấy Pokemon Go đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ với người chơi.

Trong khi đó, dù bận rộn với công việc hằng ngày của một giáo viên, độc giả Thu Hang vẫn tranh thủ “ngày bắt trên trường, tối ra siêu thị” nhằm săn kiếm những con thú ảo. Không những vậy, chị cũng cho biết, cả 5 thành viên trong gia đình chị đều hào hứng lập nhóm tham gia trò chơi này.

“Cũng nhiều tình huống oái oăm khi mọi người đều dành nhiều thời gian cho trò chơi này. Về cá nhân mình, ban đầu cũng định thử cho biết thôi, nhưng cũng có lần vì mải ‘sống ảo’ mà cháy nồi cá kho trên bếp”, chị Hằng cho biết.

Trò chơi cũng thu hút nhiều cặp vợ chồng trẻ. Trên trang cá nhân của mình, tài khoản Giang Nguyễn đăng tải dòng trạng thái “Nửa đêm chồng đèo vợ đi bắt Pokemon” kèm theo hình ảnh anh chụp được với cảnh tượng người vợ ngồi sau xe dành tất cả sự tập trung vào chiếc điện thoại trên tay để không mất dấu con thú. Chưa đầy ít tiếng, hình ảnh này thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Choi Pokemon Go va nhung tinh huong do khoc do cuoi hinh anh 1
Hình ảnh chồng đèo vợ đi săn Pokemon thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ xuất hiện trên đường phố hay các khu công viên, nhiều người còn khiến bạn bè giật mình khi đột nhiên phát hiện Pokemon trên các món ăn, trong các cuộc trò chuyện. Thậm chí, nhà vệ sinh cũng là nơi "trú ẩn" của đàn thú ảo.

"Vào đi vệ sinh cũng gặp bọn nó. Pokemon xuất hiện tại đây cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ thấy cả chục con người quanh đi quẩn lại chỉ để “săn” thành công nó. Thậm chí có những thanh niên sẵn sàng phi thân vào bồn cầu để tóm được Pokemon quý giá”, tài khoản Vương Hoàng chia sẻ.

Trò chơi mới lạ này có thể khiến game thủ thích thú, say mê nhưng cũng làm cho không ít người xung quanh khó chịu, bực dọc. Bạn đọc Nguyen Hung bất bình: “Chiều qua đi xem phim, cậu thanh niên ngồi cạnh mình liên tục mở điện thoại tìm bắt Pokemon. Màn hình điện thoại sáng chói trong rạp, khi đeo kính xem phim rất khó chịu. Mình phải cài tờ rơi quảng cáo phim lên một bên gọng kính để ngăn ánh sáng từ phía cậu ta”.

“Hôm qua mình đang ở nhà thì có bạn đập cửa rầm rầm, mở ra mới biết xin bắt nhờ Pokemon. Mình không hiểu có gì hứng thú đến mức làm phiền người khác như vậy!”, Quân Nguyễn (Hoàn Kiếm) bày tỏ.

Nhiều mối nguy tiềm ẩn bủa vây Pokemon Go

Dù mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam từ 6/8, nhưng trên các trang mạng xã hội, những thông tin và ảnh chế về trào lưu này đã được đăng tải và chia sẻ rầm rộ. Không dừng lại ở mức độ hài hước, cười ra nước mắt, Pokemon Go còn tiềm ẩn cả mối nguy hại về tính mạng và tài sản.

Ngày 8/8, diễn đàn Webtretho đăng tải lời tâm sự của một người mẹ có con học lớp 5 bị tai nạn vì mải “săn” Pokemon.

“Hôm thứ 7 vừa rồi, con em được nghỉ học nên ở nhà nghịch điện thoại mẹ và chơi Pokemon Go. Lúc đầu, ông kễnh đi lòng vòng trong nhà, trong sân dò tìm để bắt thôi. Trong lúc mải mê nấu cơm, ngoảnh lai không thấy con đâu, 2 vợ chồng em vội chạy tìm thì bỗng nhận điện thoại từ số lạ gọi tới. Họ thông báo con em bị đụng xe trầy xước nhờ gọi điện thoại cho mẹ. Đến nơi mới biết con vì mải chơi nên máy bị giật và ngã lăn ra đường”, chị viết.

Ngày 9/8, tại Công viên Tao Đàn (TP HCM), Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi) đã bị nhân viên bảo vệ đuổi bắt và giao nộp cho công an vì hành vi cướp điện thoại của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (35 tuổi) khi chị này mải chơi trong lúc đi dạo.

Trên thế giới, nhiều trường hợp dở khóc dở cười cũng đã xảy ra khi người dùng vì quá đam mê săn bắt Pokemon.

Cụ thể, hôm 8/7, tại Wyoming (Mỹ), cô gái có tên Shayla Wiggins (19 tuổi) đã vô tình phát hiện một thi thể đàn ông trôi lập lờ trên sông khi đang mải mê tìm kiếm pokemon. Hôm 21/7, hai thanh niên đến từ Alberta (Canada) vì quá mải mê chơi Pokemon Go đã vô tình bước qua biên giới và đặt chân lên nước Mỹ. Họ bị bắt giữ gần Sweet Grass (Montana, Mỹ) bởi lực lượng tuần tra biên giới.

Tại nơi giam giữ, hai thanh niên khai rằng họ không biết mình đã vượt biên trái phép. “Cả hai người đều quá mải chơi game nên mất nhận thức về thế giới xung quanh”, Michael Rappold - một phát ngôn viên của sở cảnh sát Mỹ - cho biết.

Mới đây, VĐV người Nhật Bản Kohei Uchimura cũng khá khốn đốn vì trò chơi ảo này. Vốn là một fan trung thành của Pokemon Go từ khi trò chơi này mới được phát hành, không chỉ tích cực "cày" game tại quê nhà, Uchimura còn mải miết với trò chơi khi đã đặt chân tới Brazil để tham dự Olympic Rio 2016.

Kết quả, hôm 2/8, anh đã nhận được yêu cầu thanh toán hóa đơn điện thoại lên tới 4.954 USD (tương đương gần 100 triệu đồng) do chuyển vùng dữ liệu từ Nhật Bản sang Brazil...

Choi Pokemon Go va nhung tinh huong do khoc do cuoi hinh anh 2
Kohei Uchimura phải chi trả hơn 4.954 USD cho sở trường của mình.

Cơn sốt Pokemon đang diễn ra mạnh mẽ, người chơi nên chú ý và đề phòng những tình huống không may xảy tới với mình. Nhiều độc giả cũng gửi tới Zing.vn những lời cảnh báo, khuyên nhủ mọi người hãy chú ý hơn tới sự an toàn của bản thân, thay vì đắm chìm vào thứ game online ảo mà quên đi cuộc sống.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm mà Pokemon Go gây ra, sáng 10/8, trên địa bàn Hà Nội, lực lượng CSGT đã tiến hành xử phạt những người vừa tham gia giao thông, vừa chơi trò chơi này gây nên tình trạng ách tắc, dừng và đỗ xe trái quy định trên đường với mức phạt tối thiểu từ 150.000 đồng.

"Dẫu biết Pokemon là trò chơi online đầu tiên đòi hỏi người chơi vận động. Song thay vì cắm đầu vào điện thoại, mọi người hãy dành thời gian tập thể dục hoặc vui chơi bạn bè, gia đình... Chơi game chỉ để giải trí chứ không phải dành hết thời gian cho nó. Thời gian rảnh tự kiếm tiền nuôi bản thân sẽ hữu ích hơn cứ mãi ở thế giới ảo đó", độc giả Gia Huy đưa lời khuyên.

Theo Nguyễn Tâm (Zing.vn)