Hỏi - Đáp
09/09/2019 08:00Tại sao sau khi hóa vàng cần đổ chén rượu lên tro?
Theo phong tục thờ cúng Thần Phật, ông bà tổ tiên từ xưa để lại và quan niệm "trần sao âm vậy", nên kèm theo những lễ vật, hoa quả, đồ mặn, đồ chay được dâng cúng thì còn có vàng tiền đi theo.
Sau khi nhang đã tàn, gia chủ phải mang vàng tiền đi hóa (đốt) để "gửi" về cõi âm cho ông bà tổ tiên với mong muốn họ ở thế giới bên kia được đầy đủ sung túc. Hóa vàng phải hóa đến khi hết sạch, không còn sót lại chút nào mới tính là hoàn chỉnh.
Ngoài ra, có một thủ tục nữa mà hầu như ai cũng làm nhưng chẳng mấy người hiểu được ý nghĩa, đó là việc đổ một chén rượu lên đống tro vàng mã vừa đốt. Theo quan niệm dân gian, điều này có ý nghĩa để đồ cúng được chuyển đến đúng người nhận.
Không những thế, ở một số nơi, người ta còn đặt thêm cây mía dài ở điểm đốt vàng mã. Cây mía này được coi là “đòn gánh” để các linh hồn dùng làm gậy chống, hay mang hàng hóa.
Dung (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
-
Vụ ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, 1 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn rất cao (17/07)
-
Người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu rất nhẹ (17/07)
-
Tử vi thứ 5 ngày 17/7/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi không tầm thường (17/07)
-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
Bài đọc nhiều




