-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Công nghệ
13/07/2024 15:48Đức cấm cửa linh kiện mạng 5G của Huawei, Trung Quốc tuyên bố 'không tránh khỏi hậu quả'
Đức - quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã quyết định loại bỏ các linh kiện do Huawei và ZTE sản xuất ra khỏi mạng lưới 5G của mình. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết quyết định này sẽ tiến hành theo 2 bước và bước đầu tiên bắt đầu từ năm 2026.
Bộ trưởng Nancy Faeser nói với các phóng viên tại Berlin rằng, "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận rõ ràng và nghiêm ngặt với các công ty viễn thông", và ca ngợi thỏa thuận này như một biện pháp bảo vệ quan trọng cho an ninh số của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Thỏa thuận này được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa Bộ Nội vụ và các công ty viễn thông như Deutsche Telekom, Vodafone và Telefonica Deutschland, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức trước ảnh hưởng từ Trung Quốc, vốn được coi là một nguy cơ an ninh tiềm tàng.
Bà Faeser cho biết Berlin đã thông báo cho Bắc Kinh về thỏa thuận này và bà không mong đợi bất kỳ sự trả đũa nào từ phía Trung Quốc đối với việc hạn chế sử dụng công nghệ Trung Quốc.
Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc tại Đức nói nếu Huawei bị hạn chế hoặc bị loại bỏ, sẽ không tránh khỏi hậu quả, và gọi kế hoạch của Berlin là "một nỗ lực tàn nhẫn" nhằm ngăn chặn cạnh tranh và thúc đẩy công nghệ của chính mình. "Những nguy cơ được cho là đe dọa an ninh mạng chỉ là cái cớ. Thực tế là: Chưa có bất kỳ quốc gia nào cung cấp bằng chứng cụ thể về mức độ nguy hiểm của thiết bị Huawei với an ninh," đại sứ quán Trung Quốc cho biết vào thứ 5, trong phản hồi đối khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo về kế hoạch của Đức.
Bộ trưởng Đức không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận.
Kế hoạch loại bỏ đã được hoàn thiện; với giai đoạn đầu tiên, các nhà khai thác sẽ loại bỏ công nghệ được tạo ra bởi Trung Quốc khỏi mạng lõi của các trung tâm dữ liệu 5G vào năm 2026. Trong giai đoạn thứ hai, các nhà sản xuất Trung Quốc của các bộ phận như ăng-ten, dây truyền tải và tháp phát song sẽ bị loại trừ vào năm 2029.
Đức được coi là quốc gia chậm trễ trong việc thực hiện các biện pháp an ninh của Liên minh châu Âu đối với mạng lưới 5G. Các nhà khai thác viễn thông trong nước luôn chống lại những nỗ lực của loại trừ Huawei của Berlin vì chi phí đắt đỏ.
Theo Cẩm Lý (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




