-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Gia đình
11/02/2020 22:30Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ: Ứng dụng soi nốt ruồi phát hiện ung thư toàn là bịp
Theo CNN: Các ứng dụng trên smartphone được quảng cáo là "có khả năng đánh giá mức độ nguy hiểm của nốt ruồi trên cơ thể" đều không đáng tin cậy để chẩn đoán ung thư da.
Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học Anh đã khẳng định: Các ứng dụng soi nốt ruồi hàng đầu không có khả năng đánh giá hay chẩn đoán ung thư hắc tố (melanoma), thậm chí còn phán bừa khiến người dùng lo nghĩ đến phát ốm.
Cụ thể hơn: SkinVision và SkinScan là 2 ứng dụng soi nốt ruồi phổ biến tại trời Âu nhưng lại không được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt cho ra mắt tại Mỹ.

"Đánh giá cho thấy những ứng dụng soi nốt ruồi có hiệu năng kém, chủ yếu dựa trên thuật toán điện tử và chưa đủ tin cậy để chúng tôi khuyến nghị sử dụng", CNN dẫn lời nhóm chuyên gia từ Đại học Birmingham và Đại học Nottingham ở Anh.
9 nghiên cứu trước đó về các ứng dụng soi nốt ruồi đều đi đến cùng kết luận: Không thể tin tưởng 100% được!
Theo Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có từ 2 - 3 triệu ca ung thư da không phải là melanoma (non-melanoma skin cancer) và 132.000 ca ung thư hắc tố (melanoma) diễn ra trên toàn cầu hằng năm.
Tuy nhiên, điểm sáng là ung thư da nói chung hầu hết đều có thể điều trị nếu được chẩn đoán sớm - điều được các chuyên gia y tế cho là quan trọng nhất.

Tóm lại, các ứng dụng kể trên có thể giúp người dùng phần nào nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của ung thư da. Tuy nhiên, việc chẩn đoán 1 người có bị ung thư da hay không chỉ dựa vào thuật toán máy tính bị coi là bịp.
Khi phát hiện bất cứ dấu hiệu hoặc nốt ruồi bất thường trên cơ thể, việc tốt nhất chị em nên làm là đến thẳng bệnh viện để được tư vấn tốt nhất - chứ không phải tải về dăm thứ ứng dụng vớ vẩn để tự chẩn đoán.
Theo JJJ (Báo Dân Sinh)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




