-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Gia đình
15/07/2018 08:31Làm việc nhà nhiều quá, độc hơn mỗi ngày hút 1 bao thuốc lá

Đó là kết luận từ một nghiên cứu tại Na Uy được đăng tải trên tạp chí American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, trong đó các tác giả đã giải thích như sau: "Vấn đề đã rõ là những công việc nội trợ có thể khiến chúng ta phải tiếp xúc với những tác nhân hóa học gây tác hại lâu dài lên hệ hô hấp, và làm tăng nguy cơ hen suyễn và các triệu chứng đường hô hấp, nhất là đối với những người làm nghề quét dọn lau rửa nhà cửa chuyên nghiệp và những phụ nữ làm nội trợ tại nhà".
Trong một thông cáo chính thức, nữ giáo sư Cecile Svanes thuộc Trung tâm Sức khỏe quốc tế của Đại học Bergen và là đồng tác giả của nghiên cứu nói trên phát biểu: "Chúng tôi lo ngại là những sản phẩm có chứa các hóa chất độc hại như thế sẽ gây tổn hại lên hệ hô hấp của con người chúng ta theo thời gian khi chúng ta thường xuyên tiếp xúc với chúng mỗi ngày và kéo dài nhiều năm liền, cũng bởi lẽ là chức năng hô hấp của chúng ta sẽ suy giảm theo tuổi tác".
Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ cuộc điều tra tại châu Âu mang tên "The European Community Respiratory Health Survey" (ECRHS) nhằm khảo sát chức năng hô hấp của 6.235 người độ tuổi 20-40 trong khoảng thời gian từ năn 1992 đến 2012.
Những người tham gia này có độ tuổi trung bình là 34 khi họ được chọn nghiên cứu và đã được theo dõi trong khoảng thời gian hơn 20 năm.
Từ đó, có kết luận rằng "thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên" (FEV1) sẽ giảm 3,9 ml mỗi năm ở những phụ nữ làm nghề quét dọn vệ sinh và 3,6 ml mỗi năm ở những người làm nội trợ trong gia đình.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không ghi nhận tác hại như trên ở đối tượng nam giới
Và có nhiều cách giải thích cho kết luận này. Trước hết, nhóm nghiên cứu chỉ lấy mẫu trên 57 đàn ông chuyên làm nghề quét dọn nhà cửa so với 293 phụ nữ nên cỡ mẫu nam chuyên làm nghề này là quá nhỏ, không đủ để rút ra kết luận đối với phái nam.
Kế đến, cũng có quá ít nam giới tiết lộ là mình phải làm công việc nội trợ, chỉ có 46% trong tổng số 2.932 nam giới trong nghiên cứu nói là mình có quét dọn lau rửa nhà cửa, so với tỉ lệ 85% trong số 3.298 phụ nữ tham gia nghiên cứu.
Lần này thì con số cũng không đủ để tiến hành phân tích thống kê. Giả thuyết thứ ba là cơ địa của phụ nữ có thể nhạy cảm hơn nam giới khi tiếp xúc với các hóa chất tẩy rửa.
Theo Tường Nguyễn (Tuổi Trẻ)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




