-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Giải trí
01/03/2023 11:30Tương lai Hoa hậu Pháp sau quyết sách độc đoán của nữ tỷ phú chuyển giới
Mặc dù ở lục địa châu Âu, mức độ quan tâm của người dân và chính phủ với các cuộc thi sắc đẹp đã sụt giảm, cuộc thi Hoa hậu Pháp là ngoại lệ.
Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Pháp vẫn là một trong những sự kiện giành được sự quan tâm bậc nhất tại quốc gia này. Người chiến thắng của Hoa hậu Pháp thường được cử tham dự Hoa hậu Thế giới hoặc Hoa hậu Hoàn vũ. Đôi khi Hoa hậu Pháp sẽ tham dự cả hai cuộc thi này.
Tuy nhiên, với chính sách đấu thầu bản quyền mới được nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan - Anne Jakrajutatip đưa ra, khán giả đang chờ đợi sự ứng phó của ban tổ chức Hoa hậu Pháp.
Liệu cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời này sẽ nhượng bộ để làm theo quy tắc mới của bà Anne hay sẽ chọn cho mình hướng đi mới?

Cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất lịch sử
Với tuổi đời 103, Hoa hậu Pháp có lịch sử lâu đời hơn cả hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới hiện nay là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ.
Miss France được tổ chức lần đầu vào năm 1920 bởi nhà báo Maurice de Waleffe với tên gọi là La plus belle femme de France (Người phụ nữ đẹp nhất Pháp). Cuộc thi duy trì được 1 năm sau đó bị gián đoạn và ngừng tổ chức. Đến năm 1926, cuộc thi quay trở lại với tên gọi mới - Miss France (Hoa hậu Pháp).
Thời gian đầu, Hoa hậu Pháp nhanh chóng gây tiếng vang và là một trong những đấu trường nhan sắc có quy mô lớn nhất thế giới. Sự kiện đánh dấu chiến thắng của Pháp trên chiến trường sắc đẹp quốc tế là năm 1953, khi Miss France Denise Perrier giành được vương miện hoa hậu ở Miss World. Đến năm 2016, đại diện Pháp vinh dự giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ sau một khoảng thời dài chờ đợi.

Thời gian gần đây, cùng với sự nổi dậy của phong trào nữ quyền trên khắp thế giới, nhiều nước châu Âu đã không còn hướng về các cuộc thi hoa hậu. Nhưng cuộc thi Hoa hậu Pháp vẫn có sức hút riêng, với lượt theo dõi ấn tượng.
Cuộc thi năm 2016 thu hút 8 triệu khán giả theo dõi, con số này tăng lên 8,3 triệu người vào năm 2020, đến năm 2021 là 10,4 triệu lượt xem. Đêm chung kết Hoa hậu Pháp cũng thường được phát vào khung giờ vàng của TF1, kênh truyền hình hàng đầu châu Âu.
Người đứng đầu cuộc thi tin rằng Hoa hậu Pháp là sự kiện làm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự tự tin của phái đẹp. Những tỉnh thành khác nhau tại Pháp sẽ tổ chức các cuộc thi cấp địa phương để chọn ra một cô gái xứng đáng tham dự đấu trường nhan sắc quốc gia.
Khi cô gái này giành chiến thắng, người dân cũng cảm thấy tự hào về chính nơi họ sinh ra. Do đó, Hoa hậu Pháp thường nhận được sự quan tâm của mọi người trên khắp đất nước.
Hoa hậu Pháp sẽ ra sao dưới thời chủ mới của Miss Universe?
Sau khi lên nắm quyền, nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan - Anne Jakrajutatip đưa ra hàng loạt đổi mới được cho là quyết liệt, độc đoán, trong đó có việc đấu thầu bản quyền.
Chính sách đấu thầu để giành bản quyền đang gây xáo trộn cho nhiều quốc gia. Một số đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe trong hàng chục năm đã phải từ bỏ, trong khi đó nhiều quốc gia quyết định không cử đại diện đi thi Miss Universe. Nhiều khán giả đang băn khoăn ban tổ chức Hoa hậu Pháp sẽ ứng xử ra sao với chính sách mới của bà Anne.
Cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia có đẳng cấp hơn 1 thế kỷ này vốn để cho hoa hậu chọn đi thi Miss Universe và Miss World, hoặc cả hai, mà không quỵ lụy một cuộc thi quốc tế nào cả.

Trong nhiều năm qua, Pháp không tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Thế giới hoặc Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia để chọn ra các đại diện cử tới các đấu trường này. Với họ, Hoa hậu Pháp là cuộc thi lâu đời, đẳng cấp và người đăng quang sẽ giành được đặc quyền chọn tham dự cuộc thi mà họ muốn.
Tuy nhiên, theo bà Anne, bất kỳ công ty, đơn vị nào bỏ tiền cao hơn sẽ được sở hữu bản quyền Miss Universe. Như vậy, rất có thể sau hơn 1 thế kỷ sẽ có một đơn vị mới đứng ra mua bản quyền Miss Universe ở Pháp để giành quyền cử đại diện tới Hoa hậu Hoàn vũ. Thời gian tới, có thể khán giả sẽ được thấy một cuộc thi mang tên Miss Universe France ra đời.
Tuy nhiên, với mức độ danh giá của cuộc thi Miss France cũng như sự quan tâm sâu sắc của chính phủ, nhiều người cho rằng quốc gia này sẽ không chạy theo những đổi mới của nữ tỷ phú người Thái Lan.
Điều đó đồng nghĩa với việc, người giành chiến thắng Hoa hậu Pháp nhiều khả năng sẽ chọn tham dự Hoa hậu Thế giới thay vì Hoa hậu Hoàn vũ. Liệu cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất châu Âu sẽ quay lưng với sân chơi Miss Universe?
Theo Duy Nam (Tiền Phong)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




