-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Giới trẻ
24/06/2016 08:20Đánh đập để... “hết đồng tính”
Khi biết con gái là người đồng tính, cha mẹ Trần Thị M (Đồng Nai) đã đánh con gái nhừ tử rồi nhốt trong phòng, chỉ để cho cô một… cái bô. Mỗi tối, người bố lại lôi con gái ra dạy dỗ về “nhi nữ thường tình”, về “bổn phận đàn bà”… rồi lại hỏi M đã “chừa thói đồng tính chưa?”. Nếu M khóc lóc van xin cho cô được sống thật với tình yêu của mình thì ông bố lại đánh đập thậm tệ. Vừa đánh, ông vừa chửi mắng, nói sẽ đánh bao giờ cô “hết dám đồng tính” mới thôi.
![]() |
Một đám cưới đồng tính nữ đã được tổ chức công khai. Ảnh: IT |
Ông Lương Quốc Huy (Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội, môi trường trong phát triển - ISEE) - chuyên làm việc với người đồng tính cũng đau đáu những câu chuyện về nỗi cùng cực, cô độc của các bạn đồng tính khi bị gia đình hắt hủi, bạn bè diễu cợt, xã hội kỳ thị.
Ông Huy chia sẻ, từng có một bạn ĐTN tên là Vân (Hà Nội) yêu một bạn nữ ở TP.HCM. Sau khi cha mẹ phát hiện, họ đã tìm mọi cách chia cắt, bắt giam con gái, cấm đoán, đánh đập. Nhiều lần Vân đã tìm cách bỏ nhà ra đi, thậm chí trốn cả vào Nhà tạm lánh của Hội Phụ nữ. Nhưng dù cô trốn đi đâu gia đình vẫn tìm được.
“Rồi có lần, cô ấy điện thoại cho tôi từ Singarpore. Cô ấy cho biết, gia đình đã đưa cô ra nước ngoài, rồi không biết có phải vì âm mưu nào đó, cô bị cưỡng bức” - ông Huy đau xót.
Ông Nguyễn Quang Bình - Viện trưởng ISEE thừa nhận, nhiều bạn đồng tính, chuyển giới đã phải lớn lên trong sự kỳ thị của bạn bè, sự cấm đoán, đánh đập của gia đình. Nhiều cha mẹ đã dùng mọi hình thức bạo lực để hy vọng con từ bỏ đồng tính. Có ông bố đánh đập con, có người lại bắt con đi chữa bệnh, uống thuốc chữa “tâm thần”, lại có người cho con đi thầy cúng, thầy mo để “bắt ma”… Đối với ĐTN, cha mẹ thường có “chiêu” ép con hẹn hò, lấy chồng để từ bỏ ham hố “bệnh hoạn”. Thậm chí, có ông bố đã thiết kế để con gái bị cưỡng bức, vì nghĩ rằng vì con chưa biết “mùi đời” nên mới lạc lối, khiến con gái tự tử.
Gần 50% bị ép lấy chồng
Không vượt qua nổi đòn roi của cha, nước mắt của mẹ, chị Nguyễn Thu N - một ĐTN ở Hà Nội đã phải lau nước mắt “chọn đại” một người đàn ông để kết hôn. Nhưng chỉ sau đám cưới, chồng cô nhanh chóng nhận ra sự thờ ơ, miễn cưỡng của vợ. Anh ta ghen tuông, đánh đập tra vấn vợ để tìm cho được “thằng nào” trong đầu vợ. Đánh chán, anh ta lại ép N phục vụ tình dục khiến N đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Đáng sợ, ban ngày anh ta lại đóng giả một người chồng dịu dàng, chăm sóc vợ.
“Cho dù bố mẹ tôi gào thét, từ mặt, tôi vẫn quyết tâm ly hôn, bỏ nhà vào Nam sinh sống. Điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi không phải bị chồng đánh đập, cưỡng bức, cha mẹ từ bỏ mà chính là phải giả vờ yêu thương một ai đó” - N nghẹn ngào.
"Hiện nay ĐTN ít dám bộc lộ giới tính của mình hơn đồng tính nam bởi họ gặp nhiều rào cản hơn từ gia đình, cộng đồng vì những định kiến dành cho phụ nữ. Nếu không có chính sách dành riêng cho họ thì còn lâu người ĐTN mới có thể thoát ra khỏi “vỏ ốc”. |
Nghiên cứu năm 2012 trên 2.000 ĐTN của ISEE cho thấy, 54% ĐTN bị gia đình phản đối yêu nữ; 46,6% bị ép lấy chồng; 22% bị mắng mỏ, xúc phạm; 19% bị theo dõi, quản lý; 11,5% bị nhờ thầy lang, bác sĩ “chữa bệnh”; 8,2% bị nhờ thày cúng “đuổi con ma nam” đi; 10,3% bị đánh; 11% bị từ mặt, đuổi đi… Tình trạng này đối với những người chuyển giới từ nữ sang nam (lộ về mặt hình thức) còn nặng nề hơn rất nhiều với 64% bị phản đối, 55,6% bị ép lấy chồng; 18% bị nhờ thầy lang, bác sĩ; 14,5% bị từ mặt, đuổi đi… Nghiên cứu vừa được Trung tâm Nghiên cứu khoa học giới, phụ nữ, gia đình và vị thành niên (CSAGA) thực hiện trên 387 ĐTN và gia đình, bạn bè họ cho thấy, định kiến với ĐTN vẫn rất nặng nề. Chỉ có 15,5% người được hỏi hiểu đúng về đồng tính; 15,6% người cho rằng họ sẽ ngăn cấm và phản đối khi biết con gái là người đồng tính; 4,2% tìm cách chữa trị cho con, 8,3% đánh đập về thể xác, 8,3% bắt lập gia đình hoặc chửi bới, đay nghiến… Trong số gần 120 ĐTN được hỏi thì 15,7% cho biết gia đình họ đay nghiến, nhiếc móc, chửi bới; 14,3% cấm tiếp xúc; 4% đánh đập… |








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (2 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (2 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (2 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




