-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Giới trẻ
18/11/2015 11:33Ký túc xá, giảng đường thành "đấu trường" game
Để tìm hiểu kỹ cuộc sống của sinh viên nam ở KTX, tôi nhờ Trung Đức, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), đăng ký với BQL KTX Mễ Trì cho ở lại qua đêm. Phòng Đức ở gồm 8 người, mỗi người một vùng quê khác nhau, nhưng có điểm chung là cùng mê game. “Lúc mới ra Hà Nội, em không chơi game. Nhưng vào phòng, thấy các bạn chơi vui nên theo, cả phòng thường tổ chức chơi cùng nhau những lúc rảnh”, Đức nói.
|
Sinh viên mải mê chơi game trong giờ học tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội |
Gần 2 giờ sáng, tại KTX trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, cuộc chiến giữa các game thủ vẫn chưa đến hồi kết. Phan Huy Tú (SN 1996, quê Nghệ An), sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, đi dạo ở hành lang.
Tú nói: “Sáng mai có bài kiểm tra, mình muốn ôn bài và đi ngủ sớm nhưng ồn quá. Mình đặt mục tiêu là năm nay săn học bổng mà học hành thế này thì khó lắm. Gia đình hộ nghèo nên được ở KTX, nhưng nếu ở phòng nhiều anh chơi game không học được mình sẽ xin bố, mẹ ra ngoài ở”.
Xung quanh khu KTX Mễ Trì có hàng chục quán internet, thường xuyên mở thâu đêm suốt sáng. Tôi theo chân Bùi Lê Hà, quê Hòa Bình, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, một game thủ có tiếng cùng nhóm bạn trong khu KTX đến một quán internet trên đường Lương Thế Vinh.
Dù đã muộn, nhưng vẫn có hàng chục sinh viên đang ngồi “cày” game miệt mài, trong bầu không khí đặc quánh vì khói thuốc lá. Hơn 2 giờ sáng, ở quán internet, nhiều game thủ đã bắt đầu thấm mệt, phải nạp năng lượng bằng mỳ tôm, bánh mỳ, xúc xích, xôi, nước ngọt...
Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi chiếm một chỗ nằm rồi ngủ lúc nào không hay. 6 giờ sáng hôm sau, đang say giấc, Hà gọi dậy. Ông chủ quán nói: “80.000 đồng/người gồm tiền thuốc, nước, ăn đêm, tiền máy… Tổng cộng 5 người 300 nghìn đồng”. Hà đáp: “Anh cứ ghi sổ lại cho em. Cuối tháng lĩnh tiền, em đưa luôn thể”.
Liếc qua những con số trong cuốn sổ ghi nợ, riêng tiền nợ của Hà đã hơn 1 triệu đồng. Hai thành viên khác trong đoàn cũng ký nợ với số nợ hơn 700 nghìn đồng.
Giảng đường thành “đấu trường”
Ở Hà Nội, nhiều giảng đường ĐH, CĐ có wifi miễn phí để phục vụ sinh viên học tập. Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động đã và đang dần thay thế vở và bút truyền thống.
Lương Ngọc Bích, sinh viên Trường ĐH Thăng Long cho biết, các bạn chơi game bằng máy tính ít, nhưng dùng điện thoại vào Facebook, Zalo, chơi game khá nhiều.
“Lớp học theo hệ thống tín chỉ, mỗi môn một lớp, toàn bạn mới nên cũng chẳng gắn bó thân thiết gì. Đi học để có mặt, khi nào sắp thi, dành vài buổi ngồi ở nhà ôn cấp tốc là xong”, Bích nói.
Thạc sỹ Phan Kiền, giảng viên một trường đại học lớn ở Hà Nội nói rằng, hiện tượng sinh viên chơi game trong giờ học hiện khá phổ biến. Theo thầy Kiền, giảng viên phải tạo được sức hút với sinh viên bằng các phương pháp giảng dạy phù hợp để buộc sinh viên tập trung tư duy cho bài học thay vì chơi những trò chơi tốn thời gian, nhiều khi vô bổ.
“Về giải pháp, nhà trường cần dùng mạng LAN nội bộ để kiểm tra, giám sát và ngăn chặn việc truy cập những thứ không cần cho bài học như game hoặc Facebook…”, thầy Kiền nói.
Theo Quang Lộc (Tiền Phong)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (1 giờ trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (2 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)




