-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Kinh tế
03/02/2016 09:57Giá bia Tết "nhảy múa"
Trong khi nhiều mặt hàng tiêu dùng khác giữ giá, các sản phẩm nước giải khát, đặc biệt là bia, vẫn ghi nhận chênh lệnh lớn khi thị trường bước vào đợt cao điểm.
Tăng mạnh hơn so đại lý trên, tại các cửa hàng bia ở trên đường Hàm Nghi (quận I), giá bia còn cao hơn đại lý 3-5%. Cụ thể, bia Sài Gòn có giá 320.000 đồng một thùng, Heineken 410.000 đồng, Sapporo 370.000 đồng một thùng.
Bia Tết mỗi nơi một giá. Ảnh: Hồng Châu.
Giải thích cho việc tăng giá trên, nhiều đại lý cho biết, bia xuân thường có mẫu mã bắt mắt hơn bình thường nên năm nào lấy hàng, các đại lý cũng phải trả giá cao. Nếu năm ngoái, giá bia tăng vào những ngày cận Tết thì trước Noel một ngày, các đại lý đã phải lấy giá cao hơn so với trước đó 10.000 đồng một thùng. Năm nay, giá bia tiếp tục cao hơn so với mọi năm. Để có lời, tùy tình hình cung cầu ở mỗi địa điểm, các đại lý thường có mức giá bán khác nhau. Ngoài ra, nhiều cửa hàng phải trả chi phí mặt bằng cao nên giá bán cũng chênh lệch hơn so với nhưng cửa hàng ít tốn chi phí.
Không chỉ các cửa hàng đại lý tăng giá bia Tết mà ngay trên chính các website mua bán online, giá mặt hàng này không những biến động mà còn tăng cao hơn so với các cửa hàng. Trên các trang mua bán Lazada, Dolmart, Tiêu dùng nhanh… giá bia cũng mỗi nơi một kiểu và chênh lệch nhau 10.000–40.000 đồng.
Tại Lazada, bia Heineken có giá 415.000 đồng một thùng, trong khi Dolmart 382.000 đồng, Tiện lợi 24h chỉ 360.000 đồng. Cùng với Heineken, các loại bia khác như 333, Sapporo, Halida, Budweiser cũng có sự biến động và chênh lệch tại mỗi cửa hàng online.
Tại các hệ thống siêu thị, giá bia cũng tăng hơn so với năm ngoái 1-3%. Hầu hết các hệ thống siêu thị đều cho biết đều nhận được báo giá tăng từ đầu tháng 11. Tại Aeon Citimart, giá mỗi thùng bia tăng 3.000-6.000 đồng. Còn Lotte Mart, mỗi thùng cũng tăng thêm 1,7-2,7%. Big C và Co.opmart cũng không phải là ngoại lệ khi giá niêm yết cũng chênh lệch so với năm ngoái.
Ở hệ thống Co.opmart và Co.op Xtra, bia Heniken 371.000 đồng một thùng, Tiger 299.000 đồng một thùng, 333 có giá 230.000 đồng một thùng, Sapporo 353.000 đồng một thùng.
Đại diện Saigon Co.op cho biết, mặc dù năm nay kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sức tiêu thụ các mặt hàng tết năm nay có sự gia tăng. Tuần qua, sức mua đối với mặt hàng bia tăng mạnh tới 30% so với những tuần trước đó và dự kiến sẽ tăng mạnh trong tuần này. Năm nay hệ thống siêu thị có kế hoạch đặt hàng trước Tết từ rất sớm nên giá ít biến động vào những ngày cuối năm hơn so với mọi năm.
Còn tại Big C, đại diện đơn vị cho biết siêu thị vẫn giữ mức giá ổn định. Tuy nhiên, tùy ngày áp dụng chương trình khuyến mãi mà mỗi thùng bia có sự chênh lệch nhau 5.000-10.000 đồng. Chẳng hạn như Heineken dao động 360.000-365.000 đồng một thùng, Sapporo 370.000-380.000 đồng một thùng... Theo dự báo của siêu thị này, sức mua năm nay có thể tăng 10% so với năm ngoái.
Trao đổi với VnExpress, các hãng bia cho hay, họ không tăng giá, tuy nhiên, giá bán tại các đại lý có sự chênh lệch có thể là mỗi khu vực có chi phí kinh doanh khác nhau. Đồng thời, tùy vào cung cầu của thị trường mà các cửa hàng đại lý thay đổi để có lợi nhuận phù hợp. Còn riêng về lượng hàng cung ứng ra thị trường, các hãng đều cho biết không hề khan hiếm mà luôn tăng gấp 2-3 lần so với những ngày bình thường và tăng 5-10% so với năm trước.
Theo Hồng Châu (VnExpress.net)








- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (44 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (45 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (52 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (57 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (58 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (1 giờ trước)




