-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Kinh tế
28/11/2018 14:43Lộ lỗ hổng từ việc bánh trung thu Long Đình nhập 11 tấn nguyên liệu từ Trung Quốc không qua kiểm hóa

Trong Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2018 diễn ra sáng 27.11 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế - đã nêu nhiều vấn đề còn tồn tại đối với chính sách thuế cũng như hải quan gây khó cho doanh nghiệp, cũng như công tác quản lý của nhà nước.
Theo bà Cúc, hiện nay hải quan có một nhiệm vụ là giảm giờ thông quan. Điều này là cần thiết, song không thể áp dụng trong mọi trường hợp, có những trường hợp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì cần xem xét lại với các ngành hữu quan.
Lấy ví dụ cụ thể, bà Cúc nêu trường hợp của Cty TNHH Triều Nhật – chủ thương hiệu bánh trung thu Long Đình nhập từ Trung Quốc 11 tấn nguyên liệu làm nhân bánh trung thu với giá cực rẻ (23.000 đồng/kg). Điều đáng nói, toàn bộ lô nhân này qua hải quan không kiểm hóa với lý do doanh nghiệp này đã có văn bản cam kết: Chỉ dùng với mục đích sản xuất nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước nên được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.
Trước thông tin này, người tiêu dùng vô cùng lo ngại bởi chất lượng của sản phẩm, khi không được kiểm hóa đồng nghĩa với việc họ không thể xác định được, lô nhận làm bánh này có đảm bảo chất lượng hay không.
Cũng theo bà Cúc, để xảy ra tình trạng này là do quy định hiện hành của bộ Y tế, Hải quan là đơn vị phối hợp thực hiện. Theo đó, nguyên liệu dùng nội bộ thì không cần kiểm hóa. Điều này đã vô tình tạo ra lỗ hổng để doanh nghiệp “qua mặt” cơ quan chức năng.
Bà Cúc đề xuất, cơ quan chức năng cần có sự phối hợp, có quy định phù hợp để tránh bỏ lọt những đơn vị lách luật, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất mặt hàng có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Đối với việc kiểm tra chuyên ngành đối với thương hiệu bánh trung thu Long Đình, bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính - thông tin tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào ngày 17.11, Bộ Tài chính cũng đã nêu vấn đề này với Bộ Y tế. Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Y tế sẽ rà soát, xem xét chặt chẽ hơn để sửa đổi thông tư của Bộ Y tế về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng và đảm bảo sức khỏe đối với cộng đồng.
Theo PD (Lao Động)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (11:43)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (11:43)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (11:40)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (11:33)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (11:31)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (11:28)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (11:14)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)




