-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Kinh tế
18/04/2017 14:56Quản lý giá sữa: DN nói Bộ Công Thương... sai luật
Sau gần ba năm áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa (sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi), giá sữa trên thị trường cơ bản giữ mức ổn định. Bộ Công Thương đề nghị và Chính phủ đã đồng ý chấm dứt bình ổn giá sữa từ tháng 4-2017.
DN đầu mối sẽ xác định giá bán lẻ và thông báo hệ thống phân phối của mình cho ngành công thương. Mức giá bán lẻ này là giá trần cao nhất trong hệ thống bán lẻ. DN đầu mối và các cơ quan quản lý sẽ giám sát giá bán lẻ trong hệ thống, không vượt quá giá trần.
Sáng 18-4, tại hội thảo góp ý dự thảo thông tư về quản lý giá sữa, đại diện Công ty Vinamilk cho rằng việc tính mức biển đổi “liên tiếp” trên 5% cần được xác định trong một khoảng thời gian nào, ví dụ trong vòng sáu tháng, một năm hay hai năm. Ông cho rằng một năm là thời gian dài và có nhiều biến động về giá thành, nên sẽ biến động trên 5%, mà yêu cầu kê khai giá thì có lẽ DN nào cũng phải kê khai giá.
Sở Công Thương TP.HCM cũng có ý kiến về vướng mắc có thể xảy ra khi kê khai giá “liên tiếp”. Ví dụ có DN kê khai tuần đầu 2%, tuần kế tiếp kê khai tăng 2%, cộng hai tuần thì mới tăng có 4%. Thế nhưng đến tuần thứ ba lại khai tăng 2% nữa, trong vòng ba tuần đã tăng đến 6% nhưng nếu chỉ xét “liên tiếp” thì hai lần liên tiếp chỉ có 4%.
Ông Nguyễn Lộc An, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư, cho biết trước đây Luật Giá có hở một lần rồi, quy định không khai quá 15%, thế là cứ 12-14% mà người ta xin tăng. Chúng tôi sẽ ghi nhận để sửa lại, tiếp thu.
![]() |
Đại biểu đang nêu ý kiến tại hội thảo góp ý dự thảo thông tư về quản lý giá sữa |
Ông Arnaud Renard (Chủ tịch Tiểu ban Thực phẩm dinh dưỡng của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu - Eurocham) cho rằng thị trường sữa hiện rất cạnh tranh. Dự thảo đưa ra cách tiếp cận mới, là kiểm soát chuỗi cung ứng - phân phối, nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
Tuy nhiên, ông góp ý rằng dự thảo này của Bộ Công Thương đã sai... Luật Giá. Luật Giá quy định việc kê khai giá là chỉ cần nộp thông báo cho cơ quan quản lý mà thôi. Trong khi đó, theo dự thảo của Bộ Công Thương thì giá sữa gần như phải đăng ký giá, phải xin phép. Nếu DN gửi giá đến cơ quan quản lý mà không được cơ quan quản lý chấp nhận thì DN không được áp dụng giá đó. DN sẽ không được điều chỉnh giá nếu không hợp lý.
"Đây là can thiệp quá sâu vào quyền định giá của DN" - ông Arnaud Renard nhận xét.
Ông Nguyễn Lộc An khẳng định: “Tôi làm đúng Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể nếu ngài có văn bản”.
Nghị định 177/2013 hướng dẫn thi hành Luật Giá và Nghị định 149/2016 hướng dẫn bổ sung, có quy định rằng sữa cho trẻ dưới sáu tuổi thì Bộ Công Thương được toàn quyền quản lý. Như vậy, chúng tôi (Bộ Công Thương) đưa ra dự thảo này là đúng, chúng tôi chỉ đưa ra quy định cho sữa cho trẻ dưới sáu tuổi, chúng tôi không “đụng” đến các mặt hàng khác.
Ông cũng viện dẫn rằng nghị định trên cho phép Bộ Tài chính quy định mẫu và hướng dẫn tiếp nhận văn bản kê khai giá. Bộ Tài chính đã có Thông tư 56/2014 và Thông tư 233/2016, hướng dẫn cho phép cơ quan quản lý được quyền yêu cầu DN giải trình về giá, nếu DN giải trình mà không hợp lý thì cơ quan quản lý có quyền buộc DN áp dụng giá hiện dùng, không tăng giá mới.
Ông An cũng cho rằng Bộ Công Thương đã áp dụng ba nguồn cho DN làm thủ tục: văn bản chính thức, fax và thư điện tử (online). Để nhanh thì DN gửi văn bản qua online nhưng sau đó vẫn phải gửi bản giấy chính thức để lưu trữ làm bằng chứng.








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




