-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Pháp luật
05/02/2023 21:29Bắt kẻ tổ chức đưa người vượt biển sang Campuchia làm việc tại sòng bài

Ngày 5/1, Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thế Anh (SN 1996, trú huyện Thanh Miện) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú TP Chí Linh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thế Anh mở tiệm cầm đồ Gia Bảo (địa chỉ ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); còn Nguyên làm thuê cho Thế Anh.
Cuối năm 2021, thời điểm này dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cả nước đang thắt chặt các quy định về xuất nhập cảnh để phòng chống dịch.
Các bị can đã quảng bá trên mạng xã hội và bạn bè về việc tìm người sang Campuchia làm game cho các công ty do người Trung Quốc quản lý, điều hành với mức lương khủng từ 800-1.000 USD/tháng và được bao ăn, ở. Việc đi sang Campuchia không cần dùng hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân.
Tháng 11/2021, Thế Anh và Nguyên tìm được 7 người đều trú ở tỉnh Hải Dương để đưa sang Campuchia làm việc. Cả hai đứng ra lo xét nghiệm COVID-19, đặt vé máy bay, thanh toán chi phí ăn nghỉ, đi lại từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh rồi đi Phú Quốc và vượt biên trái phép sang Campuchia bằng đường biển.
Xong việc, các đối tượng được hưởng 33 triệu đồng/lượt người vượt biên trái phép thành công từ một đối tượng cầm đầu trong đường dây ở tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền Thế Anh và Nguyên hưởng lợi là 231 triệu đồng, gồm cả tiền chi phí ứng trước (xét nghiệm, đi lại, ăn ở cho người vượt biên).
Nhóm 7 lao động sau khi vượt biên sang Campuchia thành công phải làm việc từ 17-18 giờ/ngày, chỉ được trả 200USD/tháng và thường xuyên bị đánh đập, uy hiếp… Nếu muốn về, họ phải trả tiền chuộc cho đối tượng cầm đầu.
Một số người đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại giải cứu, đưa về quê hương qua cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang) và Mộc Bài (Tây Ninh).
Sau khi trở về quê thành công, nhóm người này đã tới cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng.
Vụ án đang được Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Hải Dương mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (16 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (26 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (45 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (59 phút trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




