-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
Pháp luật
16/10/2024 08:20Bến Tre: Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1.800 tỷ đồng
Theo báo điện tử VTC News, ngày 15/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng.
Đường dây này do Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 12 đối tượng để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đang làm việc với hơn 60 người liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre và TP.HCM.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website: “Sbobet. com”, “Ibet”, “Viva88”, “SV388” từ đầu năm 2023 đến nay, qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc.
Báo Tuổi trẻ thông tin, theo Công an tỉnh Bến Tre, đây là đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, số lượng tham gia lên đến hàng trăm người.
Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ cao và sử dụng các ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội do nước ngoài cung cấp. Bên cạnh đó các đối tượng còn sử dụng "sim rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ để hoạt động tội phạm và đối phó với cơ quan chức năng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Phương Uyên (Nguoiduatin.vn)








- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (13:48)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (13:47)
- Mâu thuẫn nhỏ, gã bảo vệ lén đâm chết đồng nghiệp (13:46)
- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)
- Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe (13:36)
- "Tóm dính" 1 Em Xinh cặp kè với tình trẻ kém 4 tuổi giữa trung tâm thương mại (13:36)
- Máy bay quân sự Venezuela 2 lần bay trên tàu chiến Mỹ, ông Trump tuyên bố "sẽ bắn hạ" (13:32)
- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (2 giờ trước)




