-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Pháp luật
09/05/2020 20:36GamVip: Báo động về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc qua internet dưới nhiều hình thức như: tài xỉu, lô đề, bắn cá… với quy mô lên đến 20.000 tỷ đồng.
Thế nhưng thực tế, hoạt động của thế giới “tội phạm ngầm” vẫn còn hết sức phức tạp. Nhiều sòng bài online ngang nhiên hoạt động, bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, trong đó điển hình như đường dây Gamvip.com.
“Bắt cóc bỏ đĩa?”
Ngày 6/5 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Cảnh sát cũng tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo kết quả truy soát, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1/2019 đến nay lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng.

Chuyên án này một lần nữa thể hiện sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc truy quét loại hình tội phạm mới nổi này. Mặc dù vậy, sự quyết tâm của lực lượng công an vẫn chưa thể khiến những kẻ phạm tội chùn tay.
Điển hình nhất phải kể đến sự tồn tại và hoạt động ngang nhiên của đường dây Gamvip.com. Sòng bạc online này vẫn “sống sót” mặc dù đã rất nhiều lần bị “sờ gáy.”
Vào cuối tháng 2/2020, Công an Nghệ An "cất vó" chuyên án 224D, bắt 3 đối tượng Phạm Văn Ninh (sinh năm 1981, trú trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình); Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1991) và vợ là Mai Thị Thùy Linh (sinh năm 1992) trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An về tội “Tổ chức đánh bạc.”
Theo kết quả điều tra, Ninh đóng vai trò là đại lý cấp 2 của trò chơi điện tử trực tuyến có đổi thưởng GamVip. Từ giữa tháng 9/2019, Ninh bắt đầu thực hiện việc mua bán điểm Gam trong trò chơi theo tỉ lệ nhà cái đặt ra. Để tăng doanh số, Ninh còn đứng ra mở rộng mạng lưới bằng cách vào Nghệ An kéo vợ chồng Hoàng và Linh - chủ cửa hàng Internet tại xã Hưng Lộc làm đại lý.

Nếu gõ cụm từ “GamVip.com” lên mục tìm kiếm Tin tức của Google lập tức sẽ thấy có khá nhiều cơ quan báo chí đã điều tra về sự hoạt động của đường dây đánh bạc online trá hình với phương thức tương tự RikVip này.
Thế nhưng, ngay cả khi đã bị cơ quan công an vào cuộc truy quét, đường dây này vẫn đang ngang nhiên hoạt động công khai. Thậm chí, còn vươn vòi bạch tuộc mạnh hơn nữa.
Qua giới thiệu của một dân chơi có tiếng trong giới đỏ đen online, chúng tôi được biết đường dây Gamvip.com này đang vận hành cùng lúc nhiều cổng game bài, thời điểm cao điểm lên tới 6 trang bao gồm: gamvip.com; m88.vin; r88.vin; w88.vin; m365.vin và w365.vin. Các trang này được thiết kế giống hệt nhau.

Bên cạnh đó, để tiện trong việc chèo kéo “người chơi” (con bạc), đường dây này còn lập ra 1 trang web trung gian mang tên 88app.vin. Từ trang web này con bạc có thể chọn bất kì cổng game nào trong 6 cổng game ở trên để tham gia và có thể nhận được Gift Code khuyến mại từ những kẻ vận hành đường dây.
Câu hỏi đặt ra là tại sao những nỗ lực của cơ quan điều tra lại chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”?
Cần phải diệt tận gốc
Đem thắc mắc này trao đổi với một điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chúng tôi đã nhận được sự lý giải.
Rút kinh nghiệm từ đường dây RikVip, hiện tại hầu hết các đường dây đánh bạc online trá hình đều chủ động đặt máy chủ ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây giao dịch theo từng cấp đại lý. Phần danh tính được các đối tượng công khai trên các cổng game đánh bạc trá hình chỉ là của các cấp đại lý. Các đại lý cũng không có nhiều hiểu biết về đầu mối cấp trên của mình hoặc cố tình khai báo rất nhỏ giọt.
“Vì thế, khi xử lý các đối tượng đại lý cấp thấp, muốn mở rộng điều tra thì vụ án trở thành án truy xét, gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập, củng cố hồ sơ, chứng cứ...Do đó hiện vẫn chưa thể đưa những kẻ thực sự cầm đầu ra ánh sáng,” điều tra viên này cho hay.

Chính bởi việc mới chỉ xử lý được các cấp đại lý (trong đường dây đánh bạc quy mô 20.000 tỷ vừa bị C02 triệt phá nêu ở trên 2 đối tượng Ly và Mạnh cũng chỉ là đại lý cấp I) dẫn đến việc những kẻ chủ mưu tổ chức đường dây ngang nhiên coi thường pháp luật, cá biệt còn mở rộng quy mô đường dây dù đã bị truy quét như Gamvip.com.
Tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như hiện nay đã đặt ra đòi hỏi với các cơ quan liên quan cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý triệt để những kẻ chủ mưu cầm đầu.
Cụ thể, theo điều tra viên này, các cơ quan có thẩm quyền trước hết phải thắt chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử phục vụ các đường dây đánh bạc trá hình.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần chủ động phối hợp, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm.
“Chỉ khi chúng ta thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, tận gốc như vậy thì mới có thể ngăn chặn được vấn nạn đánh bạc trá hình đang tàn phá đất nước. Bằng không chắn chắn sẽ lại xuất hiện những đường dây như Gamvip.com, coi trời bằng vung, hoạt động bất chấp sự lên tiếng của công luận cũng như sự truy quét của cơ quan chức năng, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và gây ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của pháp luật,” điều tra viên này nhận định./.
Theo An Nhiên (Vietnam+)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (20 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (39 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (53 phút trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




