-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Pháp luật
05/09/2019 14:43Những con số 'giật mình' trong thương vụ MobiFone-AVG
Trong bản kết luận điều tra vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone-AVG, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can với ba nhóm tội danh khác nhau.
Tài liệu cũng cho thấy đây mà một trong những vụ án “xưa nay hiếm” trong lịch sử tố tụng. Không chỉ vì các bị can từng giữ những vị trí cấp cao của các bộ ngành mà còn bởi hàng loạt con số về tiền bạc khiến người nghe không khỏi giật mình.

Cầm hơn 6 triệu USD đi hối lộ
Theo kết luận điều tra, sau khi thương vụ MobiFone-AVG hoàn tất, bị can Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch HĐQT AVG) đã tới tận nhà riêng của bị can Nguyễn Bắc Son (cựu bộ trưởng Bộ TT&TT) để đưa 3 triệu USD.
Chưa hết, cựu bộ trưởng Bộ TT&TT cũng khai từng nhận của Cao Duy Hải (cựu TGĐ MobiFone) và Lê Nam Trà (cựu chủ tịch HĐTV MobiFone) lần lượt 200 triệu đồng và 200.000 USD vào các dịp lễ Tết.
Không chỉ “mạnh tay” với ông Son, ông Vũ cũng chi tới 2,5 triệu USD cho ông Lê Nam Trà sau khi 95% cổ phần của AVG được bán cho MobiFone.
Hai cá nhân khác cũng nhận hối lộ từ cựu chủ tịch AVG là Trương Minh Tuấn (cựu bộ trưởng Bộ TT&TT) và Cao Duy Hải, với số tiền lần lượt là 200.000 USD và 500.000 USD.
Đánh giá về vụ án, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đức Sáu, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, đã ghi nhận: “Việc bị can thừa nhận đã nhận hối lộ tới 3 triệu USD thì đến bây giờ mới thấy, xưa nay không có việc này”.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng cho biết trong vụ án, lực lượng điều tra hết sức cố gắng mới tra ra được. “Vì xung quanh chuyện đưa tiền nong này chỉ có người đưa, người nhận. Chỉ anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết ngoài ra không ai biết cả nên rất khó. Cũng phải nói là các đối tượng rất thành khẩn nếu không sẽ rất khó”.

Thiệt hại gần 6.500 tỉ đồng
Kết luận điều tra khẳng định MobiFone sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG tại thời điểm 31-3-2015 do AMAX thực hiện theo phương pháp tài sản hơn 16.500 tỉ đồng để đàm phán giá mua cổ phần là không có cơ sở và trái pháp luật.
Ngoài ra, dù biết rõ văn bản của các bộ, ngành khi trả lời liên quan đến dự án chỉ là tài liệu tham khảo chứ không phải văn bản pháp quy, giá mua và hiệu quả đầu tư dự án cũng chưa được các cơ quan chức năng làm rõ nhưng cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo thực hiện đến cùng.
Hậu quả của việc mua bằng được cổ phần AVG đã dẫn tới thiệt hại gần 6.500 tỉ đồng tính theo phương pháp tài sản.
Tuy nhiên, ngày 28-3-2018, MobiFone và các cổ đông chuyển nhượng cổ phần AVG đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng. Do vậy, đại diện cổ đông chuyển nhượng cổ phần AVG đã chuyển lại cho MobiFone hơn 8.700 tỉ đồng (bao gồm hơn 8.400 tỉ đồng tiền gốc tương ứng với 95% cổ phần AVG và hơn 300 tỉ đồng tiền lãi, chi phí liên quan).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng nói trên đã góp phần làm giảm tối đa thiệt hại cho Nhà nước.

Thu hồi gần 66 tỉ đồng
Cũng trong vụ án này, CQĐT thu hồi được một lượng lớn tài sản từ các bị can. Theo đó, các bị can và gia đình đã giao nộp tổng cộng gần 66 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát kinh tế.
Cụ thể, bị can Lê Nam Trà và gia đình nộp 54 tỉ đồng, bị can Cao Duy Hải và gia đình nộp 11,6 tỉ đồng, bị can Hoàng Duy Quang và gia đình nộp 54 triệu đồng, ông Tống Minh Tuấn nộp trả lại AMAX 100 triệu đồng, Công ty AMAX nộp 240 triệu đồng.
Ngoài ra, CQĐT kê biên nhà đất của vợ chồng ông Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhà đất của vợ chồng ông Trương Minh Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội).
Về phong tỏa tài khoản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phong tỏa hai tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Bắc Son với tổng số dư gần 600 triệu đồng, hai tài khoản của ông Trương Minh Tuấn với tổng số dư hơn 2 tỉ đồng, hai tài khoản của ông Lê Nam Trà với tổng số dư hơn 1,7 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT nhiều lần có đơn xin nộp toàn bộ số tiền trong các tài khoản của mình để khắc phục hậu quả.
Theo T.Phan (Pháp Luật TP.HCM)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




