-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Pháp luật
05/09/2019 13:37Trốn thuế 400 triệu đồng, tòa phạt 12 tháng tù
Ngày 5-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù đối với bị cáo Dương Bích Lưu (48 tuổi) về tội trốn thuế.
Trước đó, xử sơ thẩm vào tháng 6, TAND quận Cái Răng đã tuyên phạt bị cáo Lưu 12 tháng tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc thay hình phạt tù bằng phạt tiền.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định loại tội phạm này xảy ra nhiều, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tình tiết nào mới. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là không nặng. Từ đó, tòa quyết định bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Lưu là giám đốc DNTN Dương Phước Lộc (có địa chỉ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2015, Lưu mua hóa đơn khống để hợp thức hóa nguyên liệu đầu vào nhằm mục đích tăng số tiền thuế được khấu trừ.
Cụ thể, thông qua Đặng Thị Ngọc Bích (kế toán dịch vụ cho Công ty Dương Phước Lộc) mua 45 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mặt hàng dầu DO, không có hàng hóa thực tế, với giá từ 3,5%-4% giá trị hàng hóa thể hiện trên hóa đơn từ bảy công ty. Tổng giá trị mặt hàng dầu DO thể hiện trên các hóa đơn trên gần 5 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 500 triệu.
Tuy nhiên, trong tổng số 45 hóa đơn nêu trên, công ty đã làm thất lạc 14 hóa đơn trị giá gần 260 triệu. Công ty đã sử dụng 31 hóa đơn còn lại để khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước là gần 440 triệu đồng.
Theo N.Nam - D.Quang (Pháp Luật TP.HCM)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




