-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
17/07/2016 18:3919 người chết, 6 người mù vì rượu độc ở Ấn Độ
Sau khi uống rượu tự nấu bị nhiễm độc, hàng chục người nôn mửa, đau bụng dữ dội rồi mờ mắt. 19 người sau đó tử vong, 6 người bị mù và nhiều người khác vẫn còn nằm viện.
Các nạn nhân một vụ ngộ độc rượu đang được điều trị tại bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: ZUMAPRESS.COM |
Sự việc xảy ra ở huyện Etah, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Các nạn nhân đều là dân lao động nghèo, họ uống rượu vào đêm 15-7, ngay sau đó xuất hiện triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, đau bụng dữ dội và mờ mắt.
AP dẫn nguồn tin sĩ quan cảnh sát Ajay Shankar Rai cho hay đến nay đã có 19 người thiệt mạng, 6 người bị mù. 50 người khác vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện trong huyện.
Sĩ quan này cũng thêm rằng một người bán rượu ở địa phương đã bị bắt sau khi bị khởi tố tội cố ý giết người.
"Người này rõ ràng đã pha một số hóa chất vào trong rượu... Cảnh sát đang điều tra vấn đề này", ông nói.
Ngay sau vụ việc, chính quyền bang đã đình chỉ công tác 6 cán bộ huyện Etah, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát, do lơ là nhiệm vụ. Thủ hiến Akhilesh Yadav cũng đề nghị bồi thường 200.000 rupee (khoảng 66 triệu đồng) cho gia đình những người thiệt mạng.
Cũng theo báo chí đưa tin, hàng năm có hàng trăm người qua đời ở Ấn Độ do ngộ độc rượu, chủ yếu do uống rượu mạnh giá rẻ.
Năm ngoái, hơn 100 người tại Mumbai đã thiệt mạng sau khi uống rượu lậu tự nấu ở một khu ổ chuột. Tháng 4 vừa qua, 8 người tại bang Rajasthan, trong đó có 2 binh sĩ, cũng mất mạng vì rượu nhiễm độc.
Theo Hiệp hội Rượu và Rượu vang quốc tế, mỗi năm người dân Ấn Độ tiêu thụ gần 3 tỉ lít rượu lậu và khoảng 2 tỉ lít rượu mạnh.
Theo Tường Vy (Tuổi Trẻ)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




