-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
17/05/2016 14:362 thiếu nữ treo cổ tự tử vì bị ép lấy chồng
Vì bị ép lấy chồng, hai thiếu nữ 19 tuổi ở Ấn Độ cùng tìm đến cái chết.
Về nguyên nhân, cảnh sát cho rằng có thể do bị ép kết hôn. “Mặc dù chúng tôi vẫn chưa xác định chính xác lý do về cái chết của hai thiếu nữ nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng do cả hai bị ép lấy chồng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa lấy lời khai các thành viên trong gia đình, người thân và những người khác” – thanh tra Girish Dighavkar nói.
![]() |
Asha Shrikant Burud và Swati Umesh Zanjare (phải) Ảnh: INDIAN EXPRESS |
Hai cô gái đã kết hôn trong một lễ cưới tập thể tiến hành hôm 29-4 và 1-5 ở quận Pune thuộc bang Maharashtra và sau đó mất tích từ ngày 10-5. Lần cuối cùng người nhà nhìn thấy là khi cả hai đi kiếm củi và trái cây trong khu rừng gần đó. Theo thanh tra Dighavkar, cả hai cô gái xuất thần từ gia đình nông dân và được gả vào gia đình cùng gia cảnh.
Vụ việc trên làm gợi nhớ đến vụ 2 thiếu nữ Ấn Độ treo cổ tự tử vào tháng 5-2014 ở TP Badaun, bang Uttar Pradesh. Lần đó, nhiều người tin rằng các cô gái bị giết hại sau khi bị hiếp dâm, mặc dù các quan chức Ấn Độ khẳng định đó là một vụ tự tử. Sự việc nghiêm trọng đến mức Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án những kẻ thủ ác.
“Cần phải tìm được công lý cho gia đình của hai cô gái tuổi vị thành niên ấy. Bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề nhân quyền, chứ không đơn thuần là vấn đề liên quan đến phụ nữ. Trên thực tế, có thể phòng tránh bạo lực đối với phụ nữ chứ không phải không thể tránh khỏi” – LHQ tuyên bố.
Điều phối viên nhân đạo LHQ Lise Grande nói thêm: “Cần tìm kiếm công lý cho gia của hai cô bé cũng như cho tất cả những phụ nữ, trẻ em gái từ các cộng đồng thuộc đẳng cấp thấp trở thành mục tiêu và bị hãm hiếp ở nông thôn Ấn Độ”.
Theo H.Bình (Nld.com.vn)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (17 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (27 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (46 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




