-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
22/04/2020 13:34Ấn Độ ngừng sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc
"Chúng tôi nhận được phản ánh về khả năng phát hiện ca nhiễm kém ở một bang. Do đó chúng tôi đã trao đổi với ba bang, và thấy rằng mức chênh lệch về độ chính xác của các mẫu cho kết quả dương tính là khá lớn. Ở một số nơi mức chênh lệch này là 6%, nhưng ở nơi khác là 71%," trưởng bộ phận Dịch tễ học và Bệnh truyền nhiễm của ICMR Raman R. Gangakhedkar nói trong buổi họp báo thường nhật hôm 21/04.
"Điều này rất đáng lo ngại, bởi khi nhận thấy sự chênh lệch lớn như vậy, chúng tôi cần điều tra kỹ lưỡng hơn. Đây là dịch bệnh mới chỉ xuất hiện ba tháng rưỡi, do đó các công nghệ sẽ dần được hoàn thiện, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua những phát hiện này," ông này bổ sung thêm.

Raman R. Gangakhedkar cho biết trong hai ngày tới ICMR sẽ gửi tám đội chuyên gia tới tuyến đầu để kiểm tra kết quả xét nghiệm.
"Tất cả các bang được yêu cầu ngừng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh trong hai ngày tới," Gangakhedkar cho hay.
ICMR cho biết họ sẽ nêu vấn đề này với nhà sản xuất các bộ xét nghiệm, nếu kết quả tiếp tục sai lệch.
Trước đó trong cùng ngày 21/04, chính quyền bang Rajasthan đã thông báo ngừng sử dụng các bộ xét nghiệm sản xuất tại Trung Quốc, do kết quả không chính xác.
Ông Raghu Sharma, người đứng đầu cơ quan y tế của bang cho biết tỷ lệ chính xác của các bộ xét nghiệm này chỉ đạt 5,4% so với mức kỳ vọng 90%, do đó việc sử dụng chúng không đem lại lợi ích gì. Sharma cho biết đã báo cáo vấn đề này với ICMR.
ICMR cũng nhận được phản ánh về việc nhiều bệnh nhân tại Tây Bengal phải xét nghiệm nhiều lần, do bộ xét nghiệm RT-PCR hoạt động không như mong đợi.
Theo India Today, Ấn Độ đã mua 500.000 bộ xét nghiệm nhanh từ các đơn vị sản xuất Trung Quốc vào tuần trước và phân phối cho các bang ghi nhận tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao.
Những bộ xét nghiệm dùng mẫu máu này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình phát hiện các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, bởi cho kết quả nhanh hơn so với xét nghiệm mẫu gạc ở các phòng thí nghiệm.
Tuy vậy, xét nghiệm RT-PCR vẫn được đánh giá là cho kết quả chính xác nhất. Việc xác nhận ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR, trong khi xét nghiệm nhanh chỉ được sử dụng cho mục đích giám sát và đánh giá tình hình dịch bệnh.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (33 phút trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (34 phút trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (37 phút trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (43 phút trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (46 phút trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (49 phút trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




