-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
03/01/2025 09:05'Bóng ma' IS quay lại Mỹ?
Trong cuộc họp báo ngày 2-1 (giờ địa phương), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố mối liên hệ đầu tiên giữa 2 vụ tấn công cùng xảy ra một ngày trước đó: Cả hai nghi phạm từng đóng quân tại cùng căn cứ trong thời gian tại ngũ.
Công bố trên được đưa ra sau khi lực lượng thực thi pháp luật khám xét một ngôi nhà tại TP Colorado Springs, bang Colorado của nghi phạm Matthew Livelsberger, 37 tuổi, trong đêm 1-1.
Nghi phạm là người lái chiếc Tesla Cybertruck phát nổ bên ngoài khách sạn Trump International Hotel ở Las Vegas, bang Nevada, khiến bản thân y tử vong và 7 người khác bị thương.
Theo nguồn tin của kênh truyền hình Denver7, Livelsberger từng đóng quân cùng căn cứ với Shamsud Din Jabbar - nghi phạm 42 tuổi đã đâm xe ở TP New Orleans, bang Louisiana. Ngoài ra, xe mà 2 nghi phạm sử dụng khi tấn công đều được thuê thông qua ứng dụng Turo và đều là xe điện.

FBI xác định Shamsud Din Jabbar là công dân Mỹ sinh tại Texas và đã cải sang đạo Hồi. Sau khi đâm xe vào đám đông gần giao lộ Canal và Bourbon, nghi phạm xuống xe rồi xả súng trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Tổng cộng, 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công này. Trong xe nghi phạm và khu dân cư gần đó còn nhiều thiết bị nổ chưa kích hoạt, ngoài ra còn có một lá cờ dường như của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
"Chúng tôi tin rằng Jabbar không ra tay một mình. Chúng tôi đang tích cực điều tra mọi đầu mối" - trợ lý đặc vụ FBI Alethea Duncan nói với các phóng viên. Đài CNN dẫn lời các quan chức tiết lộ nghi phạm Jabbar đã ghi lại các video, trong đó hắn nhắc đến "giấc mơ gia nhập IS".
Hai vụ tấn công liên tiếp đã thổi bùng nhiều lo ngại về an ninh quốc gia và khủng bố tại Mỹ, khi mà chỉ còn vài tuần là ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai - theo hãng tin Bloomberg.
Mối lo ngại về IS đã nhen nhóm trở lại sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lực lượng nổi dậy lật đổ vào đầu tháng trước.

Thực lực của IS hiện nay đã đi xuống rất nhiều so với năm 2017, thời điểm ông Trump bước vào Nhà Trắng lần đầu. Đó là năm IS hoành hành đỉnh điểm, kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria, Iraq và tiến hành hàng loạt vụ khủng bố lớn nhằm vào phương Tây.
Ông Trump khi ấy chủ trương đối đầu trực diện với IS và chiến lược này đã thành công. Trong nhiệm kỳ của ông, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh tan "vương quốc" của IS vào năm 2019. Tháng 10 cùng năm, đặc nhiệm Mỹ lùng ra và tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS là Abu Bakr al-Baghdadi.
Hiện nay, thanh thế IS không còn như xưa. Reuters dẫn nhận định của Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ cho rằng nguy cơ do IS gây ra "đang ở mức thấp" vì tổ chức này đã mất 3 lãnh đạo trụ cột và ít nhất 13 thủ lĩnh chỉ huy ở Iraq và Syria kể từ đầu năm 2022.
Dù vậy, theo Trung tâm Chống khủng bố quốc tế (ICCT) tại Hà Lan, IS vẫn đang hoạt động, đặc biệt là ở châu Phi, và không ngừng chiêu mộ thành viên mới qua mạng. Ông Javed Ali, chuyên gia tại Trường Chính sách công Gerald R Ford thuộc Trường ĐH Michigan, nói với Reuters rằng tấn công bằng xe như ở New Orleans là chiến thuật lâu nay của IS nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn.
Thêm vào đó, nguy cơ sẽ càng trầm trọng nếu IS hoặc các nhóm khủng bố khác tận dụng được một loạt công nghệ mới nổi, nhất là trí tuệ nhân tạo.
Một vấn đề nổi cộm khác là hàng ngàn tay súng nước ngoài vẫn đang bị giam giữ ở Đông Bắc Syria, tạo thành lo ngại âm ỉ của các quốc gia là bản quán của những người này. Nếu vấn đề này tiếp tục bị phớt lờ ở cấp độ chính sách, sớm muộn gì các thành viên IS cũng sẽ lại vượt ngục như đã làm ở Hasakah vào năm 2022.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan, ông Trump đã rút bớt quân đội Mỹ tại Syria, tạo điều kiện cho Ankara tấn công Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một nhóm người Kurd, vốn là đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
Nếu ông Trump tiếp tục chủ trương rút hết số binh sĩ Mỹ ở Syria hiện nay, cộng thêm việc quân đội Mỹ hoàn tất rút khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq vào năm 2026 thì IS sẽ càng "dễ thở" ở Trung Đông, từ đó có thể lại vươn vòi ra toàn thế giới.
Theo Hải Ngọc (Nld.com.vn)








- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (52 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)




