-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
08/03/2022 13:32Đàm phán Nga - Ukraine vừa dứt, Mỹ điều 2 khu trục hạm vào biển Baltic
"Các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Baltic đã bắt đầu theo dõi hành động của 2 khu trục hạm tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ, gồm USS Donald Cook và USS Forrest Sherman, khi chúng đi vào biển Baltic" - đài Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Động thái trên của Mỹ diễn ra sau khi vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Belarus kết thúc. Các yêu cầu của Moscow không được Kiev đáp ứng. Phái đoàn đàm phán Nga nói rằng họ hy vọng vòng đàm phán thứ tư sẽ được tổ chức trong tương lai gần cũng như tiếp tục mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường ở Ukraine.

Trước đó, ngày 7-3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) Mark Milley tuyên bố Washington sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Lithuania, đồng thời gửi xe bọc thép, pháo và hệ thống phòng không.
Theo tướng John Kolasheski, chỉ huy quân đoàn 5 của lục quân Mỹ, Lithuania sẽ triển khai radar chống máy bay và tên lửa, pháo M-109 và hệ thống phòng không Avenger tích hợp tên lửa tầm ngắn Stinger.
Không quân Mỹ cũng điều tiêm kích F-35 tới căn cứ không quân ở TP Siauliai - Lithuania, nơi đồn trú của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, nhằm bảo vệ không phận của các nước đồng minh vùng Baltic.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc ngày 7-3 cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm 500 quân ở Ba Lan, Romania, Đức và Hy Lạp để củng cố sườn của NATO. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby một lần nữa khẳng định Washington sẽ không gửi quân tới Ukraine.
Về cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Kirby tiết lộ Nga chưa thể kiểm soát hoàn toàn Ukraine, thậm chí chỉ chiếm được các thành phố nhỏ. "Lực lượng Nga đang chiến đấu bên ngoài TP Kharkiv và bắt đầu gây áp lực cho TP Chernihiv ở phía Bắc" - ông Kirby nói.
Cùng ngày 7-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ do quân chính quy đảm nhận, không bao gồm quân nghĩa vụ và họ sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân Nga.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (11:33)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (11:31)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (11:28)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (11:14)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)
- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (55 phút trước)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (1 giờ trước)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (1 giờ trước)




