-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
09/06/2023 08:13Đông Nam Á hứng đợt nóng lịch sử
Chẳng hạn, Thái Lan chứng kiến ngày nóng lịch sử hôm 15-4 với 45,5 độ C, Lào hứng nhiệt độ kỷ lục 43,5 độ C trong 2 ngày liên tiếp của tháng 5, còn Việt Nam trải qua những ngày đầu tháng 5 với mức nhiệt "cao nhất mọi thời đại" là 44,2 độ C - theo phân tích dữ liệu các trạm thời tiết của nhà khí hậu học và sử học thời tiết Maximiliano Herrera, nhà sáng lập website "Nhiệt độ khắc nghiệt toàn cầu".
Đợt nóng kéo dài sang tháng 6 ở một số nơi, như Việt Nam tiếp tục có ngày tháng 6 nóng kỷ lục 43,8 độ C hôm 1-6.

Những ngày nóng khốc liệt này ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người phải lao động ngoài trời, bao gồm người bán hàng rong, nhân viên dọn dẹp, thợ xây, nông dân và nhiều dạng lao động tự do khác phổ biến khắp Đông Nam Á. Họ được coi là trụ cột của nhiều xã hội và cũng là đối tượng dễ tổn thương do thời tiết khắc nghiệt.
Một báo cáo gần đây từ liên minh khoa học quốc tế World Weather Attribution (WWA) cho biết đợt nắng nóng ở Đông Nam Á năm nay - với đỉnh điểm là tháng 4 - là việc 200 năm mới có một lần và hầu như không thể xảy ra nếu không có hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Cái nóng thiêu đốt ở Đông Nam Á càng thêm nguy hiểm do độ ẩm cao - một "sự kết hợp chết người" làm tăng nguy cơ rối loạn trung tâm điều nhiệt của cơ thể, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như say nắng (sốc nhiệt) và kiệt sức vì nóng, với nhiều triệu chứng nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng.
Phân tích của CNN dựa trên dữ liệu từ Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, tất cả 6 quốc gia thuộc phần lục địa của Đông Nam Á đã đạt đến nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C mỗi ngày. Đây được coi là ngưỡng nguy hiểm, đặc biệt với người có bệnh nền hay không quen với nhiệt độ cao.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (17 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (28 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (47 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




