-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
15/06/2025 18:10Động thái mới của Campuchia trong tranh chấp biên giới với Thái Lan
Thông tin trên được Thủ tướng Campuchia Hun Manet công khai trên Facebook hôm nay (15-6) và đã được cả tờ Bangkok Post (Thái Lan) và Khmer Times (Campuchia) đăng tải.
Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh đơn kiện đã được đệ trình lên ICJ tại The Hague – Hà Lan liên quan đến 4 khu vực tranh chấp gồm Tamone Thom, Tamone Touch, Ta Krabey và Mom Bei.
Bốn khu vực này được Thái Lan gọi là Ta Muen Thom, Ta Muen Toch, Ta Kwai và Tam giác Ngọc lục bảo (Emerald Triangle).

Thái Lan khẳng định Ta Muen Thom, Ta Muen Toch và Ta Kwai nằm ở huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin. Một phần của Tam giác Ngọc lục bảo, bao gồm khu vực nơi binh lính 2 nước đã đấu súng trong thời gian ngắn vào ngày 28-5, nằm ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani.
Campuchia tuyên bố Tamone Thom, Tamone Touch, Ta Krabey nằm ở tỉnh Oddar Meanchey, trong khi Mom Bei thuộc tỉnh Preah Vihear.
Tam giác Ngọc lục bảo là khu vực giao nhau giữa 3 quốc gia Thái Lan, Campuchia và Lào.
"Campuchia chỉ mong có sự công bằng, minh bạch và rõ ràng trong việc phân định cắm mốc biên giới với các nước láng giềng, để các thế hệ tương lai không còn phải đối mặt với những tranh chấp như hiện nay" - Thủ tướng Campuchia viết.
Chính phủ Thái Lan tuyên bố họ không công nhận thẩm quyền của ICJ trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Campuchia.
Động thái mới nhất này diễn ra khi Thái Lan và Campuchia đang bước vào ngày thứ hai của cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (JBC) tại Phnom Penh, để cố gắng đạt được thỏa thuận về các khu vực tranh chấp.
Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 14-6 cho biết cuộc họp của JBC sẽ tiếp tục vào hôm nay và "bầu không khí của cuộc đàm phán rất tốt".
"Thái Lan rất hy vọng rằng điều này sẽ góp phần hơn nữa vào việc giảm căng thẳng, mở đường cho một giải pháp bền vững trong tương lai" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh.
Quan chức Campuchia cũng khẳng định các cuộc thảo luận giữa đại diện Campuchia và Thái Lan "diễn ra suôn sẻ" - theo tờ Khmer Times .
Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước đó nói rằng các khu vực tranh chấp sẽ không được đưa vào các cuộc đàm phán của JBC.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (16 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (26 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (45 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (59 phút trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




