-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
10/12/2024 14:02Hàn Quốc: Nhiều lãnh đạo cảnh sát, tướng quân đội 'trả giá' vì thiết quân luật
Ông Cho Ji-ho, Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, đã bị cấm xuất cảnh trong diễn biến liên quan cuộc điều tra đang diễn ra về tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tuần trước.
Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI) cho biết thông tin trên vào hôm nay, 10-12. Theo NOI, ông Kim Bong-sik, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul, và ông Mok Hyun-tae, chỉ huy Lực lượng cảnh vệ Quốc hội, cũng bị cấm xuất cảnh.
3 nhân vật nói trên bị cáo buộc có liên quan đến việc kiểm soát quyền tiếp cận quốc hội trong thời gian thực thi thiết quân luật đêm 3-12.

Chưa hết, theo NOI, tướng Lee Jin-woo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô, và tướng Kwak Jong-keun, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân, cũng bị cấm xuất cảnh do liên quan cuộc điều tra nói trên.
NOI cho hay đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và một số đơn vị quân đội nộp dữ liệu về việc triển khai binh sĩ liên quan tuyên bố thiết quân luật.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin tướng Moon Sang-ho, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng của quân đội, đã bị đình chỉ công tác.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xác minh các nghi vấn liên quan việc nhân sự từ đơn vị của ông Moon đã vào văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia tại TP Gwacheon hôm 3-12, tức không lâu trước khi tổng thống bất ngờ tuyên bố thiết quân luật.
Truyền thông địa phương trước đó đưa tin các thành viên Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng đã quay phim các máy chủ của ủy ban tại văn phòng này, làm dấy lên câu hỏi về động cơ của họ.
Bộ Quốc phòng đã đình chỉ công tác 5 sĩ quan quân đội cấp cao khác khi cuộc điều tra về vai trò của họ trong hoạt động thiết quân luật tiếp tục mở rộng, trong đó có chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân và Bộ Chỉ huy Phản gián.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã quyết định không tham dự phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ ông với cáo buộc "phản quốc" và các tội danh khác liên quan cuộc điều tra về động thái áp đặt thiết quân luật. Theo Yonhap, ông Kim đã thông báo quyết định này cho cơ quan công tố hôm 9-12.
Một tòa án ở Seoul dự kiến trong ngày 10-12 ra phán quyết về việc có phát lệnh bắt giữ ông Kim hay không. Ông Kim bị nghi ngờ đã thông đồng với Tổng thống Yoon để dàn dựng cuộc nổi loạn khi nhà lãnh đạo tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp.

Theo Hoàng Phương (Nld.com.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (2 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (2 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




