-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
29/04/2019 15:48IS có thể tấn công các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng châu Á

"Những tên trùm khủng bố đã được tự do hành động nhằm tiến hành các vụ tấn công kiểu Sri Lanka nhắm vào du khách trên thế giới khi chúng không còn phải bận tâm tới việc điều hành Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", các quan chức tình báo Anh hôm 28/4 nói.
Cộng đồng tình báo Anh lo ngại rằng sự sụp đổ của IS ở Iraq và Syria sẽ khiến nhiều địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài dễ dàng trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của các phần tử khủng bố, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng ở Nam Á và Đông Phi.
Theo cCác nguồn tin này, phiến quân IS có thể "mô hình hóa" vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka trong dịp lễ Phục sinh và áp dụng với các địa điểm khác. Điều này đồng nghĩa với việc các địa điểm du lịch phổ biến như Ấn Độ, Maldives và các khu nghỉ dưỡng ở Kenya, Tanzania nằm trong số những mục tiêu tiềm năng nhất.
Giới tình báo Anh cũng tin rằng những kẻ đánh bom liều chết ở Sri Lanka đã liên lạc với các chỉ huy IS ở Iraq và hai trong số chúng đã tới Syria trước khi tiến hành loạt vụ đánh bom được lên kế hoạch tỉ mỉ.
IS trước đó nhận trách nhiệm các vụ đánh bom liên hoàn nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka, xác định có 7 thành viên đã kích hoạt đai bom tự sát. Tuy nhiên, Sri Lanka cáo buộc nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước National Thowheed Jamath (NTJ) chịu trách nhiệm tiến hành các vụ đánh bom này.
Sri Lanka đã bắt hơn 100 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom. Chính phủ cấm hoạt động và tịch thu tài sản của NTJ và Jamathei Millathu Ibrahim (JMI), một nhóm khác bị nghi ngờ dàn dựng các vụ tấn công.
Báo cáo ban đầu cho thấy 359 người thiệt mạng sau loạt đánh bom, song chính phủ Sri Lanka sau đó đính chính số người chết là 253. Chính quyền Sri Lanka thừa nhận các cơ quan an ninh đã xử lý sai thông tin tình báo liên quan đến vụ đánh bom. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka tuần trước đã từ chức.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)








- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (31 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (42 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)




