-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
29/10/2024 20:59Israel đã phá hủy toàn bộ hệ thống S-300 của Iran?
Sau vài tuần "án binh bất động", Israel đã tiến hành cuộc tấn công kéo dài từ rạng sáng đến bình minh ngày 26-10 (giờ địa phương) vào Iran, nhằm trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa hướng tới Tel Aviv hôm 1-10.
Các quan chức Mỹ và Israel cho biết cuộc tấn công của Tel Aviv nhắm vào khoảng 20 căn cứ và cơ sở quân sự trên khắp Iran, bao gồm các địa điểm sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cũng như hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất.

Hậu quả của cuộc tấn công cho tới nay xác định khiến Iran mất toàn bộ 3 hệ thống phòng không S-300 - các quan chức Mỹ và Israel giấu tên nói với tờ The Wall Street Journal. Hệ thống S-300 thứ tư đã bị hư hại trong cuộc tấn công trước đó của Israel hồi tháng 4 năm nay.
Cuộc tấn công mới nhất của Israel cũng phá vỡ hoạt động sản xuất tên lửa và UAV của Iran, điều này sẽ có ảnh hưởng đến các lực lượng thân Tehran như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, Hamas ở Dải Gaza …
Cuộc tấn công với khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel còn khiến 4 binh sĩ Iran thiệt mạng.
"Việc phá hủy cả 3 hệ thống phòng không S-300 cuối cùng của Iran sẽ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo của Israel, nếu có, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp trên quy mô lớn hơn" – trang The War Zone dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên.
Quan chức này cũng tiết lộ rằng Iran đã bắn hạ được "rất ít" tên lửa mà Israel phóng đi trong chiến dịch có tên "Ngày Ăn năn" nói trên.
Tuyên bố này phù hợp với đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ. ISW mô tả Israel đã gây "thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới phòng không tích hợp của Iran".
ISW cho biết thêm: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công 3 hoặc 4 địa điểm đặt hệ thống S-300, bao gồm một địa điểm tại sân bay quốc tế Imam Khomeini gần thủ đô Tehran".
Theo ISW, một số địa điểm S-300 kể trên được dùng để bảo vệ hạ tầng năng lượng quan trọng ở miền Tây và Tây Nam Iran, cụ thể là cơ sở lọc dầu Abadan, khu phức hợp năng lượng và cảng Bandar Imam Khomeini, mỏ khí đốt Tang-eh Bijar.
Việc thay thế S-300 đã mất của Iran trong tương lai gần không hề đơn giản. Nga hiện cần nhiều thiết bị phòng không nhất có thể cho xung đột ở Ukraine, vì vậy việc chuyển giao các hệ thống từ kho vũ khí của mình cho Tehran có vẻ không thực tế.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




